Mạng người không rẻ và luật pháp phải nghiêm

Nhóm ba công nhân đứng trên giàn giáo đổ bêtông cho công trình khách sạn 4 tầng của doanh nghiệp Lộc Kim Chi ở đường Châu Thị Tế, cả ba người bị té xuống đất, hai người chết tại chỗ, một người bị thương nặng cấp cứu, sau đó qua đời tại bệnh viện.

 Hiện trường vụ tai nạn lao động làm 3 công nhân thiệt mạng do sập giàn giáo. Ảnh: NLĐ.

Hiện trường vụ tai nạn lao động làm 3 công nhân thiệt mạng do sập giàn giáo. Ảnh: NLĐ.

Vụ việc xảy ra khoảng 7h20 ngày 21.1, tại đường Châu Thị Tế, thuộc khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang.

Tết đến nơi, tang tóc đổ xuống ba gia đình, quá đau đớn. Người lao động nghèo, đi làm thợ hồ kiếm đồng tiền mồ hôi nước mắt, gia đình chờ đợi những đồng tiền cuối năm để lo mua sắm Tết, nhưng tất cả chỉ còn là nước mắt và sự mất mát.

Ở đây không thể nói chuyện xui rủi, mà là sự vô trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng. Công nhân xây dựng nhà cao tầng, nhưng không có các biện pháp bảo đảm an toàn, nên khi xảy ra sự cố, là rơi thẳng xuống đất.

Đồng tiền trả cho các thợ hồ rẻ mạt, và mạng người cũng rẻ mạt vậy sao?

Điều 14 của Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định: “Kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại; đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động”.

Đổ bêtông trên công trình cao tầng không chỉ là nguy hiểm mà rất nguy hiểm, nhưng phía sử dụng lao động không trang bị dây an toàn cũng như các thiết bị bảo vệ cho người lao động. Không chỉ trang bị về bảo hộ lao động, an toàn lao động, mà người sử dụng lao động còn có trách nhiệm huấn luyện an toàn lao động cho người lao động.

Còn các cơ quan quản lý thì sao? Luật quy định về trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng và của chính quyền địa phương. Đối với công trình khách sạn 4 tầng của doanh nghiệp Lộc Kim Chi, đã có kiểm tra việc tuân thủ về an toàn lao động của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật hay chưa?

Các cơ quan tố tụng của địa phương phải vào cuộc điều tra vì đây là tai nạn lao động chết người, nếu có dấu hiệu hình sự thì phải khởi tố. Pháp luật nghiêm minh mới bảo vệ được công dân, cụ thể ở đây là công nhân lao động.

Không thể tiếp tục để xảy ra tình trạng phổ biến, đó là khi có tai nạn lao động, kể cả tai nạn chết người, các chủ đầu tư, nhà thầu bồi thường ít tiền cho gia đình nạn nhân, chạy chọt các cửa là mọi sự rơi vào im lặng.

Mạng người không rẻ và luật pháp phải nghiêm.

LÊ THANH PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/mang-nguoi-khong-re-va-luat-phap-phai-nghiem-653716.ldo