Mang mùa Xuân Việt Nam trong Tết Cộng đồng 2020 tại Indonesia

Tối ngày 12/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức Tết Cộng đồng Xuân Canh Tý năm 2020 trong không khí nồng ấm tình quê hương.

Đại sứ Phạm Vinh Quang phát biểu khai mạc Tết Cộng đồng năm 2020.

Tham dự buổi lễ có toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên người Việt đang công tác tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Indonesia (Phái đoàn Việt Nam bên cạnh ASEAN, Quân vụ, Thương vụ, Thông tấn xã, Hàng không Việt Nam), các cán bộ đang công tác tại Ban thư ký ASEAN; đại diện quan khách sở tại, bạn bè thân thiết đến từ Bộ Ngoại giao Indonesia, Ngoại giao đoàn ở sở tại; một số cựu Đại sứ Indonesia tại Việt Nam cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập tại Indonesia.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang đã thông tin cho bà con cộng đồng về tình hình đất nước, những thành tựu đối nội và đối ngoại nổi bật của Việt Nam trong năm 2019; đồng thời gửi lời chúc Tết đến toàn thể bà con người Việt Nam tại Indonesia và gia đình một năm mới nhiều an khang, thịnh vượng và thành công.

Đại sứ Phạm Vinh Quang cho biết, trong bối cảnh tình hình an ninh, kinh tế - chính trị thế giới biến chuyển nhanh chóng, phức tạp thì Việt Nam vẫn đạt được nhiều thành tựu lớn, trong đó có đảm bảo ổn định về an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức cao 7,02%, xuất siêu đạt mức kỷ lục 9,92 tỷ USD, lạm phát dưới 3%, khách du lịch quốc tế lần đầu tiên đạt 18 triệu lượt, tăng 10 bậc trong năng lực cạnh tranh quốc gia theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)…

Đại sứ nhấn mạnh, năm 2019 quan hệ Việt Nam - Indonesia có nhiều bước phát triển ấn tượng. Cụ thể, thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng từ mức 8,4 tỷ USD năm 2018 lên khoảng hơn 9 tỷ USD năm 2019 và hứa hẹn có thể đạt mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2020. Hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, thể thao, văn hóa và giao lưu nhân dân có nhiều bước tiến thực chất, hiệu quả; đặc biệt với việc hai bên đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Indonesia và Tổng thống Sukarno thăm Việt Nam; hai hãng hàng không Việt Nam Airlines và Vietjet Air đã mở mới hai đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Bali, tới đây sẽ có đường bay Hà Nội - Jakarta tạo đà thúc đẩy giao thương hai nước.

Đại sứ Phạm Vinh Quang khẳng định, quan hệ hai nước sẽ còn nhiều tiến bộ hơn nữa trong năm 2020 khi hai nước cùng là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đảm nhận Chủ tịch ASEAN, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Cộng đồng người Việt tại Indonesia đón Xuân Canh Tý 2020.

Tết Cộng đồng năm 2020 của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ đến từ Việt Nam. Trong khung cảnh thân tình, gần gũi và đậm nét văn hóa truyền thống, cộng đồng người Việt tại Indonesia và bạn bè quốc tế đã cùng nhau nâng ly chào mừng và chúc nhau một mùa Xuân mới an lành, hạnh phúc, cùng thưởng thức những món ăn truyền thống hương vị Tết cổ truyền dân tộc.

Buổi lễ đã mang mùa Xuân Việt Nam đến với các bạn bè Indonesia và hơi thở Xuân quê hương đến với từng người con ở xa Tổ quốc, khích lệ cộng đồng người Việt cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

QT.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mang-mua-xuan-viet-nam-trong-tet-cong-dong-2020-tai-indonesia-107745.html