Mang mùa xuân tới người nghèo

Trong những ngày cuối năm 2019, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 hành quân về các bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng tặng quà; trao sinh kế; hỗ trợ tiền sửa chữa nhà ở, khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình người có công, hộ nghèo... Những việc làm thiết thực ấy góp phần mang mùa xuân đến cho người nghèo...

Quà xuân tặng đồng bào

Để giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng... có một mùa xuân ấm áp, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã huy động hơn 8 tỷ đồng từ hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” để mua quà tặng người có công, hộ nghèo. “Không để nhân dân đói, rét trong dịp xuân về, tết đến” là phương châm hành động của LLVT Quân khu 5.

Có mặt trong buổi tặng quà bà con dân tộc Hrê thuộc làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 chân thành nói: “Mươi cân gạo, vài bộ quần áo, tấm chăn, chiếc màn giúp đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa vui Tết, ấm lòng trong kỳ giáp hạt là rất quý. Quà tuy nhỏ nhưng nghĩa lớn, vì đó là tất cả tấm lòng của người chiến sĩ dành cho nhân dân”.

 Lực lượng quân y Cục Hậu cần Quân khu 5 khám bệnh cho bà con xã Trà Cang (Nam Trà My, Quảng Nam).

Lực lượng quân y Cục Hậu cần Quân khu 5 khám bệnh cho bà con xã Trà Cang (Nam Trà My, Quảng Nam).

Với số tiền hơn 8 tỷ đồng trích từ quỹ “Ngày vì người nghèo” và huy động các nguồn khác, bộ CHQS các tỉnh, thành phố, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương khảo sát cụ thể từng đối tượng, trực tiếp cử cán bộ mang quà tới từng gia đình. Không chỉ tặng quà, hỗ trợ sinh kế, các đơn vị còn tổ chức đợt phát động quyên góp chăn màn, quần áo tặng người nghèo.

Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 cho biết: “Thăm hỏi, tặng quà bà con dân tộc thiểu số, đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng... là việc làm thiết thực thể hiện đạo lý truyền thống “Đoàn kết, tương thân, tương ái”, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc".

Để thực hiện hiệu quả chương trình hoạt động tình nghĩa, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu đã triển khai tốt công tác tuyên truyền vận động tới mọi quân nhân. Cán bộ, chiến sĩ còn vận động thêm gia đình, người thân, đơn vị địa phương kết nghĩa, các cơ quan, trường học, công ty, xí nghiệp, nhà máy đứng chân trên địa bàn cùng tham gia… Mọi tổ chức, cá nhân đóng góp trên tinh thần tự nguyện, không hạn chế về số lượng. Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị thành lập những đoàn công tác trực tiếp mang quà và trao tận tay đồng bào trong tháng 12, chậm nhất là trước Tết Nguyên đán Canh Tý.

Trong những ngày qua, đoàn công tác của Cục Hậu cần Quân khu 5 do Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Chính ủy Cục Hậu cần làm trưởng đoàn đã đến xã Trà Cang (Nam Trà My, Quảng Nam) và hai xã Canh Liên, Canh Hiển (Vân Canh, Bình Định) hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho 6 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 6 con bò giống, 45 suất quà, 10 chiếc xe đạp tặng gia đình người có công, hộ nghèo, trẻ em vượt khó hiếu học. Đơn vị còn vận động quyên góp được 243 bộ quần áo, 13 chăn bông, 120 quyển vở tặng đồng bào. Lực lượng quân y khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe đối với gần 400 người dân. Tổng số tiền trao quà, hỗ trợ sửa chữa nhà và khám bệnh gần 300 triệu đồng.

Với tổng số tiền 156 triệu đồng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 cũng đã đến tặng đồng bào hai xã Vĩnh An, Bình Thành (Tây Sơn, Bình Định) và xã Sơn Lập (Sơn Tây, Quảng Ngãi) 4 con bò giống; trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà tặng gia đình người có công; trao 64 suất quà tặng hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó...

Gần 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 315 đã hành quân về 8 xã vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Nam Trà My và Bắc Trà My (Quảng Nam) giúp nhân dân làm đường, sửa đường và trao 180 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) tặng người có công, hộ nghèo; trao hai con bò giống tặng gia đình đặc biệt khó khăn; hỗ trợ xây dựng sân bê tông Nhà văn hóa thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. Lực lượng quân y khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người dân. Tổng kinh phí cho hoạt động này là 520 triệu đồng...

Mái ấm cho nhân dân

Để giúp các hộ dân nghèo nơi biên giới, hải đảo có mái ấm vui tết, đón xuân, Bộ tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng và kịp thời bàn giao 55 ngôi nhà tình nghĩa, 25 nhà đại đoàn kết, 7 “ngôi nhà 100 đồng” (trị giá mỗi nhà 80 triệu đồng) tặng người có công, hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chúng tôi cùng đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 5 có mặt tại làng Teng, xã Ba Thành (Ba Tơ, Quảng Ngãi) từ sáng sớm để trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Rất đông bà con xóm giềng đến chia vui… Chị Phạm Thị Ty cứ ngỡ như mình đang mơ. Sau trận lũ lụt vừa qua, ngôi nhà nhỏ của chị càng trở nên xiêu vẹo. Là mẹ đơn thân, chị phải làm lụng, bươn chải nuôi hai con ăn học và mẹ già bệnh tật nằm một chỗ. Trong lúc khó khăn, bộ đội quân khu đã mang niềm vui bất ngờ đến với chị. Không giấu được sự xúc động, chị tâm sự với chúng tôi mà nước mắt lăn dài: “Nếu không có các chú bộ đội cưu mang, giúp đỡ thì làm sao tui có điều kiện sửa nhà đón Tết!”.

Để bảo đảm tiết kiệm, bộ CHQS các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị phối hợp và chỉ đạo ban CHQS huyện, thị xã giao cho gia đình tự mua vật liệu, tự giám sát công trình, còn cán bộ, chiến sĩ giúp sức vận chuyển vật liệu, phụ giúp phần xây dựng. Ngoài nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, các cơ quan, đơn vị còn trích quỹ hoặc vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, mua sắm đồ dùng, vật dụng, như: Bàn, ghế, ti vi... trị giá 5-10 triệu đồng tặng bà con.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực đầy tính nhân văn, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn Quân khu 5 đang chung tay, góp sức mang mùa xuân đến với đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng… Những việc làm cao cả ấy đã và đang tôn vinh bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/mang-mua-xuan-toi-nguoi-ngheo-605622