Mang lại giá trị sống tốt đẹp hơn

Với chủ đề 'Thanh niên tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng', Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 đã khép lại sau 3 tháng triển khai sôi nổi trên khắp mọi miền cả nước. Chiến dịch đã thu hút gần 824.000 lượt thanh niên tình nguyện tham gia, đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, năm nay, công tác tổ chức, nội dung hoạt động của chiến dịch được xây dựng, triển khai căn cứ nhu cầu, tình hình thực tiễn và nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn; có sự đổi mới về phương thức tổ chức theo hướng vừa mở rộng đối tượng thực hiện, vừa đi sâu phát huy thế mạnh của từng nhóm đối tượng. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức được gần 24.900 đội hình thanh niên tình nguyện, trong đó, nhiều đơn vị chú trọng thành lập đội hình chuyên, phát huy được thế mạnh của thanh niên. Điều đáng mừng là các hoạt động trong chiến dịch thiết thực góp phần giải quyết an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, tạo hiệu ứng tích cực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia.

Tuổi trẻ tỉnh Hà Giang tình nguyện trồng cây xanh làm đẹp cảnh quan.

Nét mới trong thiết kế, triển khai chiến dịch năm nay được thể hiện rõ trong phương châm chỉ đạo, cụ thể hóa các quan điểm, nội hàm tình nguyện đã được xác lập trong Phong trào “Thanh niên tình nguyện” tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Các hoạt động tình nguyện được thực hiện trên cơ sở phát huy tối đa tính sáng tạo của các cấp bộ đoàn, tình nguyện viên. Tính sáng tạo được thể hiện rõ từ việc xác lập chỉ tiêu vận động ĐVTN đề xuất ý tưởng, sáng kiến, xác lập 9 nhóm chỉ tiêu. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy sáng tạo trong thanh-thiếu niên, như: Thành lập Cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo; các cuộc thi ý tưởng sáng tạo thanh-thiếu nhi, sáng tạo xây dựng, triển khai các dự án tình nguyện...

Nét mới nữa của chiến dịch là đã xác lập rõ địa chỉ tình nguyện, địa bàn tập trung. Chiến dịch năm nay hướng trọng tâm vào các địa bàn khó khăn: Tại 93 huyện nghèo và thoát nghèo; các đảo thanh niên; khu vực bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt tại 28 tỉnh, thành phố ven biển; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo… Từ đó tạo được sự thống nhất, tập trung trong triển khai các hoạt động tình nguyện, mang lại hiệu quả rõ ràng, thiết thực, cụ thể hơn. Nhiều đơn vị tập trung các đội tình nguyện về một địa bàn, tập trung nguồn lực để xây dựng công trình thanh niên có giá trị cao, giải quyết dứt điểm những khó khăn của địa bàn đó.

Tuổi trẻ tỉnh Hà Giang tình nguyện vệ sinh môi trường.

Trao đổi với nhiều ĐVTN, chúng tôi ghi nhận một cảm nghĩ chung: Thời gian tham gia chiến dịch tình nguyện hè là những ngày trải nghiệm đáng nhớ, mang lại những giá trị cuộc sống tốt đẹp hơn. Càng phấn khởi hơn khi các bạn đã để lại những đóng góp thiết thực cho người dân tại địa bàn nơi mình đến. Từ chiến dịch, các bạn trẻ thêm trưởng thành, nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Những ngày hè tình nguyện góp một phần quan trọng trên hành trình cống hiến, trưởng thành của mỗi thanh niên trong quá trình học tập, làm việc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: HUY MẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/mang-lai-gia-tri-song-tot-dep-hon-550215