Mang hung khí nguy hiểm đi đánh nhau là vi phạm pháp luật

Hỏi: Con tôi 18 tuổi. Nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác, con tôi rủ một số người bạn mang theo dao, mã tấu, kiếm... đến nơi hẹn đánh nhau. Trên đường đến điểm hẹn, nhóm của con tôi bị công an phát hiện bắt giữ, sau đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhóm của con tôi chưa gây thương tích cho ai mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự có đúng quy định không? Xin được luật sư tư vấn.

Đỗ Dũng Anh (H.Cẩm Mỹ)

Trả lời: Thông tin ông cung cấp thể hiện con ông và các bạn có sự bàn bạc thống nhất, cấu kết chặt chẽ với nhau và đã hoàn thành việc chuẩn bị các loại hung khí nguy hiểm, nhằm mục đích tấn công gây thương tích, tổn hại sức khỏe cho nhóm thanh niên khác.

Đối với hành vi nêu trên, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, acid nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm (Khoản 6, Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015).

Như vậy, nội dung điều luật thể hiện người có hành vi chuẩn bị một trong các loại công cụ phương tiện phạm tội như: vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm… nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là đủ điều kiện xử lý hình sự đối với họ; không bắt buộc người phạm tội phải thực hiện hành vi gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác và không bắt buộc phải có hậu quả xảy ra (người bị thương tích). Nên việc con ông bị xử lý hình sự là đúng quy định.

LS Ngô Văn Định

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202103/mang-hung-khi-nguy-hiem-di-danh-nhau-la-vi-pham-phap-luat-3049777/