Mang hơi ấm cán bộ ngân hàng lên với vùng cao Thanh Hóa

Nhằm chia sẻ khó khăn, giúp người dân các huyện Quan Hóa, Mường Lát (Thanh Hóa) bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sớm ổn định cuộc sống, Công đoàn NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã vận động cán bộ đóng góp ủng hộ và đến trao tận tay bà con nhiều phần quà ý nghĩa.

Công đoàn NHCSXH tỉnh Thanh Hóa trao tặng quần áo cho bà con xã Trung Sơn thuộc huyện Quan Hóa.

Vượt chặng đường gần 300km, Đoàn cán bộ thuộc Công đoàn NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại huyện Mường Lát. Ngày hôm sau, những bộ quần áo, những máy lọc nước vô cùng ý nghĩa với các em học sinh đã được cán bộ NHCSXH trao cho hai xã Tam Chung, Mường Lý. Đây là 2 trong số nhiều địa phương của huyện Mường Lát gánh chịu thiệt hại nặng do bão lũ và sạt lở đất hồi đầu tháng 9. Riêng xã Tam Chung, nhiều bản làng tan hoang, trong đó bản Poọng bị xóa sổ hoàn toàn.

Theo thống kê, Tam Chung có 34 nhà bị sập hoàn toàn, 20 nhà bị hư hỏng, ngập bùn đất và 59 hộ tiếp tục trong diện có nguy cơ sạt lở; Trường PTTH Bán trú, THCS và Trường Tiểu học bị hư hỏng nặng; nhiều điểm trường bị sạt lở nghiêm trọng cùng hệ thống giao thông liên xã, thôn bản gần như không còn… Chủ tịch UBND xã Tam Chung Hà Văn Thiếu cho rằng: “Những phần quà hỗ trợ, những sẻ chia bằng tình cảm từ các tổ chức thiện nguyện lúc này là hết sức có ý nghĩa, góp phần giúp bà con dân bản sớm ổn định tâm lý, gượng dậy làm ăn”.

Rời Tam Chung, đoàn tiếp tục hành trình đến với hai xã Trung Sơn, Trung Thành (huyện Quan Hóa). Đây cũng là 2 xã chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ đầu tháng 9 vừa qua. Xe dừng chân tại UBND xã Trung Sơn khi mặt trời đã đứng bóng, bởi quá hẹn với bà con vì đường khó đi. Dẫu vậy, cán bộ xã và hàng trăm hộ dân nơi đây vẫn nán lại để chờ đón đoàn. Ngay sau khi dừng xe, bắt tay ngay vào công việc, cán bộ NHCSXH đã nhanh chóng đọc danh sách từng hộ, từng hộ vào nhận quà.

Trong khi đó, các hộ dân nơi đây không khỏi phấn khởi khi cho rằng, đây là lần đầu tiên đi nhận quà được lựa chọn. Một hộ dân vui vẻ: “Nhà tôi có mấy đứa nhỏ, đợt lũ vừa rồi quần áo bị nước cuốn trôi hết. Mình thì sao cũng được, thấy con cái mặc quần áo cũ lại thương. Có mấy bộ quần áo này mang về, chắc chúng vui lắm! Cảm ơn các cán bộ NHCSXH!”.

Từ nguồn đóng góp và ủng hộ của Công đoàn các cấp ở cơ sở, BCH Công đoàn NHCSXH tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao 5 máy lọc nước cho Trường Mầm non Tây Tiến, Trường THCS Mường Lý, Trường PTTH Bán trú Tam Chung thuộc huyện Mường Lát; Trường THCS Trung Sơn, Tiểu học Trung Thành thuộc huyện Quan Hóa, mỗi máy lọc nước có giá trị hơn 13 triệu đồng; và trao hơn 1.000 bộ quần áo các loại cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Trung Thành, Trung Sơn.

Trước đó, NHCSXH tỉnh Thanh Hóa cũng đã trao 210 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Quan Hóa, Thường Xuân, Thạch Thành, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Vĩnh Lộc, Quan Sơn.

Ông Phạm Văn Diệm, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn không dấu được niềm phấn khởi, nói: “Không chỉ những bộ quần áo đến với các cháu học sinh; những máy lọc nước thiết thực và cấp thiết cho các nhà trường trong vùng lũ…, quan trọng hơn, thời gian qua, NHCSXH đã tích cực rà soát số hộ bị thiệt hại do thiên tai để có chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho dân bản kịp thời. Không những thế, để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, ngân hàng còn tạo mọi điều kiện cho người dân có thể vay vốn mới, yên tâm đầu tư phát triển sản xuất”.

Đình Giang

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/mang-hoi-am-can-bo-ngan-hang-len-voi-vung-cao-thanh-hoa-post23750.html