Mảng hoa đô thị khoe sắc

Việc đầu tư xây dựng bồn hoa, trồng thêm thảm cỏ ở các công viên, trên vỉa hè, dải phân cách rộng… vừa góp phần tăng diện tích mảng xanh đô thị, cải tạo môi trường, vừa đảm bảo mỹ quan thành phố. Hiện nay, tại nhiều khu vực ở TP.Biên Hòa, những mảng hoa đô thị ngày càng nhiều, tạo ra không gian xanh - sạch - đẹp. Thậm chí, một số khu vực còn trở thành không gian 'sống ảo' của người dân vào mỗi mùa hoa nở.

Khu vực cầu vượt dành cho người đi bộ trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn phía trước Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân trở nên rực rỡ hơn với giàn hoa giấy nở rộ.

Khu vực cầu vượt dành cho người đi bộ trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn phía trước Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân trở nên rực rỡ hơn với giàn hoa giấy nở rộ.

Cơ quan chức năng cần tiếp tục phát triển, trồng thêm nhiều không gian xanh nói chung và những mảng hoa trong đô thị nói riêng, nhất là những khu vực vỉa hè bị lấn chiếm, hư hỏng, các dải phân cách rộng… để nâng cao mỹ quan, có thêm nhiều mô hình cảnh quan cho thành phố.

Một số hình ảnh Mảng hoa đô thị khoe sắc

Một mảng hoa trên khu vực dải phân cách của đường 30-4 khoe sắc.

Hàng cây hoa kèn hồng tại khu vực công viên Amata (gần Lotte Mart Đồng Nai, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) được nhiều bạn trẻ chọn để chụp hình “check-in sống ảo”.

Một khu vực dải phân cách trơ trọi, gây mất thiện cảm trên đường Bùi Hữu Nghĩa (TP.Biên Hòa) cần có thêm những mảng xanh, bồn hoa…. (Ảnh chụp vào ngày 2-4-2019)

Lam Phương

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/201904/mang-hoa-do-thi-khoe-sac-2940180/