Mang ghế gãy chân, đặt 'chông' bên đường cản xe hơi đậu trước cửa hàng

Người dân đã ngăn cản các phương tiện giao thông trên đường Lê Hồng Phong và Phan Đăng Lưu đậu xe trước cửa hàng, quán nước bằng cách đặt 'chông', ghế nhựa…

Chiều 11/9, xuất hiện một số người dân đặt các vật bên đường Lê Hồng Phong (thuộc địa phận phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) nhằm để ngăn cản đỗ xe ô tô con bên đường, trước cửa hàng kinh doanh.

Trên đường Lê Hồng Phong có 2 điểm người dân dùng các đoạn tre, gỗ kết lại thành tam giác dựng bên đường để ngăn cản xe ô tô dừng, đậu. Ảnh: Khánh An

Trên đường Lê Hồng Phong có 2 điểm người dân dùng các đoạn tre, gỗ kết lại thành tam giác dựng bên đường để ngăn cản xe ô tô dừng, đậu. Ảnh: Khánh An

Việc làm trên đã gây cản trở giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi lại, mất mỹ quan đô thị. Nhiều người đi đường bức xúc với hành động đặt “chông”, ghế nhựa cản trở đi lại và đậu xe máy, ô tô.

Tại làn đường dành cho xe máy ở đường Phan Đăng Lưu (phường Trường Thi, TP Vinh) cũng có nhiều người đặt từng dãy ghế nhựa để ngăn cản xe ô tô dừng, đậu. Ảnh: Khánh An

Chiều 11/9, ông Nguyễn Hữu Đắc - Chủ tịch UBND phường Hưng Bình cho biết: “Chúng tôi sẽ cho lực lượng kiểm tra và thu giữ vật cản đường và xử lý ngay”. Và ông Đắc cũng điện thoại cho cán bộ phường Hưng Bình xuống trực tiếp kiểm tra và thu giữ vật cản trên đường.

Theo ông Đắc: “Ở trong nhà, trong đất của người dân muốn làm gì thì làm, còn trên đường không được đặt đồ vật, các cọc ngăn cản xe như vậy. Chúng tôi sẽ thu vật dụng và gửi thông báo mời lên UBND phường để xử lý hành chính”.

Khánh An

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/mang-ghe-gay-chan-dat-chong-ben-duong-can-xe-hoi-dau-truoc-cua-hang-253590.html