Mảng điện thoại thua lỗ, LG chuyển nhà máy sang Việt Nam nhằm cắt giảm chi phí

Liên tục thua lỗ trong mảng kinh doanh điện thoại thông minh, LG Electronics đã quyết định chuyển nhà máy tại Hàn Quốc sang Việt Nam để cắt giảm chi phí. Đây là động thái giúp hãng này cải thiện tình hình kinh doanh ở mảng smartphone, đang thất thế so với các đối thủ.

LG Electronics Việt Nam.

LG đang có kế hoạch ngừng sản xuất smartphone tại các nhà máy ở Hàn Quốc, theo báo cáo của Reuters. Báo cáo cho biết thêm rằng, LG sẽ chuyển các nhà máy của họ sang Việt Nam.Thông tin ban đầu từ một nguồn chưa xác định cho biết, kế hoạch trên của LG nhằm giúp giảm chi phí sản xuất và từ đó giúp cho mảng kinh doanh smartphone của LG có doanh số tốt hơn. Được biết, trong nhiều quý vừa qua, mảng di động của LG liên tiếp báo cáo thua lỗ.

Cụ thể, LG sẽ đóng cửa nhà máy Pyeongtaek ở phía nam Seoul vào cuối năm 2019 để chuyển dây chuyền sản xuất sang Hải Phòng, nơi các bộ phận khác của LG đang đặt nhà máy. Nhà máy của LG tại Hàn Quốc chuyên sản xuất các mẫu smartphone cao cấp, chiếm khoảng 20% trong tổng số smartphone xuất xưởng. LG hiện có các nhà máy sản xuất smartphone tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Brazil và Ấn Độ.

Công ty này phải “vật lộn” trên thị trường smartphone nhiều năm qua khi bị kẹt giữa Samsung và Apple ở phân khúc cao cấp và các nhà sản xuất Trung Quốc ở phân khúc thấp hơn. Thông tin trên không có nhiều bất ngờ, bởi mảng di động của LG đang ngày càng đi xuống. Ở phân khúc giá rẻ, các đối thủ từ Trung Quốc đã hoàn toàn chiếm lĩnh thị phần của LG, trong khi ở phân khúc cao cấp, LG cũng không có gì nổi bật.

LG hiện tại vẫn có các nhà máy sản xuất smartphone ở các quốc gia khác ngoài Hàn Quốc như Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Riêng với nhà máy tại Hàn Quốc, thương hiệu này chủ yếu vào việc sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu. Và không rõ nhà máy ở Hàn Quốc có sản xuất điện thoại thông minh tầm trung và cấp thấp hay không, nhưng sản lượng sản xuất ở nhà máy này chỉ chiếm từ 10% đến 20% tổng sản lượng điện thoại thông minh của LG bán trên toàn cầu.

Do đó, kế hoạch dời nhà máy chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể chiến dịch chiếm lại doanh số ở mảng kinh doanh smartphone, nó chỉ giúp giảm thêm chi phí và gánh nặng cho hãng. LG cần phải định hướng thêm về mặt sản phẩm, tung ra những thiết bị có mức giá cạnh tranh, chất lượng tốt để vực dậy lĩnh vực này.

Tại Mỹ, LG được xếp hạng thứ ba trong thị trường smartphone với 17% thị phần tính đến quý III năm 2018, sau Apple và Samsung, theo dữ liệu từ Counterpoint.

Hoàng Long

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mang-dien-thoai-thua-lo-lg-chuyen-nha-may-sang-viet-nam-nham-cat-giam-chi-phi-post60959.html