Mang dao 'xử' vợ cũ vì chuyện vay tiền nuôi con ăn học

Gọi điện thoại nói vợ cũ đóng tiền lãi vay và đòi lại giấy nợ không được, bị cáo cầm dao đến nhà tấn công chị này.

Ngày 25-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Cao Minh Tiến (sinh năm 1968) 12 năm tù về tội giết người.

HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường thêm 150 triệu đồng cho bị hại.

Theo hồ sơ, Tiến và chị NTKP là vợ chồng, có một con chung. Đến cuối năm 2017, cả hai ra tòa ly hôn. Chị P. và con (sinh năm 2002) về ở với mẹ ở ấp Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Bị cáo Tiến tại phiên tòa. Ảnh: H.Y

Bị cáo Tiến tại phiên tòa. Ảnh: H.Y

Tháng 2-2018, hai người thỏa thuận vay 24 triệu đồng để lo cho con đi học. Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm một nửa việc trả nợ góp và lãi. Ngoài ra, Tiến còn cho bạn mượn 10 triệu đồng và để chị P. đứng tên trên giấy.

Sáng 5-6–2019, Tiến gọi điện thoại nói chị P. đóng tiền lãi vay và đòi lại giấy nợ. Chị P. không đồng ý nên đôi bên xảy ra tranh cãi.

15 phút sau, Tiến đem theo con dao xếp đến nhà vợ cũ. Tại đây, sau khi gõ cửa, gặp chị P, Tiến đứng đối diện dùng dao tấn công vào bụng chị.

Chị P. tri hô chống cự và được người nhà gần đó đến giúp đỡ, đưa đi cấp cứu, thương tật là 45%.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/mang-dao-xu-vo-cu-vi-chuyen-vay-tien-nuoi-con-an-hoc-940383.html