Mang dao đi trả thù giúp người khác, nam thanh niên lĩnh 9 năm tù

Hay tin em trai của người bạn bị đánh, Trương Chí Bảo lấy dao đến đám cưới tìm đối phương để trả thù giúp dù không biết mặt người gây chuyện.

Sáng 28/8, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Trương Chí Bảo (SN 2000, trú xã Bình Giang, huyện Kiên Lương) 9 năm tù về tội "Giết người" và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 95 triệu đồng.

 Trương Chí Bảo tại tòa. (Ảnh: Văn Vũ)

Trương Chí Bảo tại tòa. (Ảnh: Văn Vũ)

Theo cáo trạng, tối 13/5/2018, Bảo đang nhậu ở quán thì hay tin em trai của bạn mình là Phạm Khánh Thành (trú cùng xã) bị người khác kiếm chuyện đánh khi đang dự đám cưới tại nhà người quen.

Bảo liền đến nhà Thành để hỏi chuyện thì biết được người đánh Thành là một thanh niên có đầu tóc màu vàng. Nghe vậy, Bảo lấy dao mang theo đến đám cưới tìm người thanh niên nọ đánh trả thù cho Thành.

Khi đến đám cưới, thấy anh Nguyễn Văn Hiểu (27 tuổi, trú xã Bình Sơn, huyện Kiên Lương) đang ngồi trong bàn tiệc nên Bảo đến hỏi có thấy ai đánh Thành không thì anh Hiểu trả lời không biết và khuyên nên bỏ qua.

Khi anh Hiểu ra lấy xe chuẩn bị về thì bị Bảo dùng dao đâm liên tiếp làm anh bị thương nặng.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Hiểu thoát chết. Bảo bỏ trốn khỏi địa phương được gần 6 tháng thì bị công an bắt theo lệnh truy nã.

VĂN VŨ - THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mang-dao-di-tra-thu-giup-nguoi-khac-nam-thanh-nien-linh-9-nam-tu-d495035.html