Mang dao đi 'nói chuyện', bị cáo lĩnh án chung thân

Mâu thuẫn với anh T. vì hay lấy cá của bố vợ mà không chịu trả tiền, Nguyễn Xuân Đồng đã rủ đồng bọn mang đao đi “nói chuyện” với đối phương cho bõ tức.

Ngày 15/5 TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Nguyễn Xuân Đồng (SN 1989) và Phùng Hải Quân (SN1988), cùng trú tại Tây Hồ, Hà Nội bị VKS truy tố về tội Giết người.

Các bị cáo trong giờ tuyên án.

Bị hại trong vụ án này là anh Lưu Anh T. (SN 1971, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội).

Theo cáo trạng, khoảng 22h45 ngày 11/8/2013, Đồng và Nguyễn Duy Tùng ngồi ăn uống tại quán “ốc mẹt” ở số 169 đường Trích Sài, Hồ Tây thì nhìn thấy anh T. cùng các bạn ngồi ăn uống ở vỉa hè đối diện.

Trước đó, Đồng có mâu thuẫn với anh T. do anh này hay ra Hồ Tây lấy cá của bố vợ mình mà không trả tiền khiến Đồng bực tức và nảy sinh ý định đánh anh T..

Lập tức, Đồng nhấc máy gọi cho Quân cùng một số đối tượng khác tập kết ở cửa hàng cầm đồ của Đặng Ngọc Thương (ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) lấy “đồ”.

Biết anh T. vẫn còn ngồi ở chỗ cũ nên nhóm của Đồng lên xe máy quay lại cùng hai thanh đao được quấn kỹ trong áo khoác. Đồng thời, chúng còn lấy 2 mảnh vải tối màu che biển kiểm soát xe máy nhằm mục đích tránh bị nhận dạng.

Khi vừa tới nơi, Đồng hùng hổ cầm đao chém T.. Cùng lúc Quân cũng cầm đao xông tới chém nạn nhân nhưng không kịp vì anh T. bị ngã xuống Hồ Tây. Sau khi gây án, cả hai đã chạy ra xe máy nơi đồng bọn đứng đợi sẵn rồi tẩu thoát.

Mặc dù, được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh T. đã tử vong. Nguyên nhân được xác định do suy đa tạng sau mất máu cấp bởi đa vết thương trên người có bệnh lý xơ gan nặng.

Xét thấy hành vi phạm tội của hai bị cáo Đồng và Quân là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác, có tính côn đồ nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm minh nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Căn cứ vào toàn diện hồ sơ vụ án, cuối phiên làm việc, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đồng lĩnh án tù chung thân và Phùng Hải Quân lĩnh án 20 năm tù cùng về tội Giết người.

Yến Nhi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/mang-dao-di-noi-chuyen-bi-cao-linh-an-chung-than-a325678.html