Mang dao đi gây sự với hàng xóm, nam thanh niên bị đâm trọng thương

Do mâu thuẫn từ trước nên An cầm dao sang nhà Dư đe dọa. Tuy nhiên trong lúc xô xát, Dư giật được con dao, đâm ngược lại vào bụng của An.

Ngày 27/5, báo Công an nhân dân đưa tin, cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Phạm Khánh Dư (26 tuổi, ngụ xã Nam Thái, huyện An Biên) về tội Cố ý gây thương tích.

Bị hại trong vụ án này là Từ Văn Chí An (28 tuổi), là hàng xóm và ngụ cùng địa phương với bị can.

Theo báo Công lý, do có mâu thuẫn từ trước nên Từ Văn Chí An nhiều lần cầm hung khí qua nhà Phạm Khánh Dư đe dọa.

Khoảng 18h tối 16/02/2021, An tiếp tục cầm dao và một khúc gỗ đi qua nhà Dư để kiếm chuyện nhưng không gặp nên An lớn tiếng đe dọa mẹ ruột của Dư, rồi cầm hung khí đi về nhà.

Sau đó An nghe tiếng Dư chạy xe về nên tiếp tục cầm dao (loại dao thái lan) đi qua nhà Dư để giải quyết mâu thuẫn thì hai bên xảy ra cự cãi.

Lúc này An lấy con dao từ trong người ra đâm Dư nhưng bị Dư giật được, đâm ngược lại trúng vào vùng bụng. An bị thương và bỏ chạy về nhà, được gia đình đưa đi cấp cứu.

Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích mà Dư gây ra cho An là 30%.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Han (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mang-dao-di-gay-su-voi-hang-xom-nam-thanh-nien-bi-dam-trong-thuong-a515716.html