Mắng chửi bác sĩ sau khi con bị giám sát virus Corona

Một người đàn ông Trung Quốc liên tục mắng chửi bác sĩ sau khi con của người này được cách ly để giám sát virus Corona.

Theo đó vào 20h30’ đêm 23/1, du khách 7 tuổi người Trung Quốc được đưa đến Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa sau khi đến Sân bay quốc tế Cam Ranh để chuẩn bị lên chuyến bay trở về Trung Quốc nhưng nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quốc tế Khánh Hòa phát hiện đứa trẻ bị sốt nên tạm dừng xuất cảnh để giám sát.

Đến tối 24/1, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện cho thấy trường hợp này âm tính với virus Corona nên bệnh viện đã lập thủ tục cho xuất viện.

Bác sĩ Lê Tấn Phùng - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, chiều 24/1, sau khi bé trai được cách ly để xét nghiệm do nghi nhiễm virus Corona thì người cha của đứa trẻ liên tục điện thoại vào máy của bác sĩ Nguyễn Đông - Giám đốc Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, lớn tiếng chửi mắng bằng tiếng Anh, rồi ném đá vào bệnh viện, sau đó cầm dao đe dọa bác sĩ.

Theo bác sĩ Nguyễn Đông, Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, ngoài trường hợp nêu trên, bệnh viện cũng đang cách ly môt du khách 10 tuổi, người Trung Quốc.

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới (nCoV) đang ở mức cảnh báo nguy hiểm với nguy cơ bùng phát tại Việt Nam thì đúng giao thừa, nam thanh niên trở về từ Đài Loan sốt cao lập tức nhập viện cách ly.

Theo thông tin từ Bệnh viện E Trung ương sáng nay 25/1 (tức mùng 1 Tết Canh Tý 2020) cho biết đúng 23 giờ 20 phút đêm 24/1, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận một bệnh nhân nam (26 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốt cao gần 40 độ C, khó thở, mệt mỏi.

Khai thác tiền sử bệnh án, bệnh nhân này hiện đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan (Trung Quốc) và mới trở về Việt Nam cách đây vài ngày. Trở về Việt Nam, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, khó thở, mệt mỏi, tự điều trị tại nhà nhưng không đỡ, nên nhập viện vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E Trung ương để theo dõi, điều trị.

Trước đó tối 22/1, nữ sinh L.P.T, 20 tuổi, ngụ Hà Đông, Hà Nội vào viện do nghi ngờ mắc bệnh. T. là du học sinh vừa trở về từ Vũ Hán, nơi bùng phát dịch viêm phổi cấp do chủng virút corona mới.

Được biết hiện Bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị 2 ca nhiễm virút corona. Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, hai ca bệnh này là cha con gồm ông Li Ding (66 tuổi) và Li Zichao (28 tuổi, có quốc tịch Trung Quốc).

Điều đặc biệt, ông Li Ding được ghi nhận đến từ Vũ Xương (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc), nơi đang là vùng dịch tễ của virút viêm phổi cấp do chủng coronavirus mới.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/mang-chui-bac-si-sau-khi-con-bi-giam-sat-virus-corona-3395778/