Mang 'chó lửa' đi đòi nợ

Ngô Đức Bảo và khẩu súng quân dụng.

Ngô Đức Bảo và khẩu súng quân dụng.

Ngày 28- 10, CAH Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra tại thôn Trung Đông, xã Cẩm Dương, H.Cẩm Xuyên. Theo đó, tối ngày 20- 9, Ngô Đức Bảo (1993) cùng với Trần Chí Linh (1991), đều trú TDP9, thị trấn Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, điều khiển xe ô-tô mang BKS 37C- 111.99 đến nhà anh Nguyễn Văn Hoàng (1992, trú thôn Trung Đông, xã Cẩm Dương) để đòi nợ. Do gọi cửa không thấy "con nợ" mở cửa, Bảo rút khẩu súng ngắn vào cửa sổ để thị uy, sau đó lên xe về. Vào cuộc điều tra, CAH Cẩm Xuyên đã thu giữ khẩu súng và 3 viên đạn. Kết quả trưng cầu giám định, khẩu súng do Bảo sử dụng là vũ khí quân dụng, bắn đạn cỡ 9mm.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_233726_mang-cho-lua-di-doi-no.aspx