Mang cả vườn hồng đến Miss World - Chiến lược vô cùng 'cao tay' của Tiểu Vy

Liên tục xuất hiện trước truyền thông báo chí với những bộ cánh màu hồng pastel mềm mại và nữ tính, Tiểu Vy được cho là khá khôn ngoan cho sự tính toán này.

Màu hồng luôn là hiện thân của vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính của người phụ nữ và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phái đẹp cũng trở nên cuốn hút hơn hẳn khi khoác lên mình bộ trang phục mang gam màu này. Cuộc thi Miss World cũng không phải là ngoại lệ. Bộ đầm dạ hội màu hồng ngọt ngào đã mang đến may mắn cho rất nhiều nàng hậu như: Rosanna Davison - Miss World 2003, Ivian Sarcos - Miss World 2011, Manushi Chhillar - Miss World 2017.

Màu hồng - gam màu định mệnh được cho là cực kì được lòng Miss World.

Đi qua các mùa Hoa hậu Thế giới, khán giả không ít lần trầm trầm trước nhan sắc của các nữ hoàng sắc đẹp lên ngôi trong những bộ cánh màu hồng ngọt ngào. Có thể nói, màu hồng là gam màu định mệnh với ngôi vị Hoa hậu tại Miss World.

Đại diện đến từ Venezuela tại Miss World 2011 khoác trên người bộ cánh màu hồng baby ngọt ngào như hổ mọc thêm cánh khiến “Ivian Sarcos đẹp đến nỗi dù Venezuela đã 5 lần đoạt ngôi Hoa hậu Thế giới thì dẫu có không muốn, người ta vẫn phải trao vương miện thứ sáu cho cô”.

Megan Young lên ngôi Hoa hậu Thế giới 2013 trong bộ đầm màu hồng cam đuôi cá tuyệt đẹp. Với vẻ đẹp ngọt ngào sẵn có cộng thêm chiếc áo cà sa hộ mệnh giúp Philippines mang về chiếc vương miện đầu tiên tại Miss World sau nhiều năm tuột mất cơ hội.

Một năm sau, cả thế giới chứng kiến sự lên ngôi của Rolene Strauss tại Miss World 2014, cũng diện một bộ váy dạ hội màu hồng cực kì quyến rũ.

Stephanie Del Valle đại diện Puerto Rico lên ngôi Miss World 2016, đêm chung kết màu hồng ngọt ngào này cũng được cô cân nhắc kĩ lưỡng khi đi đến sự quyết định cực đúng đắn.

Năm 2017, Manushi Chhillar đăng quang Miss World 2017… lại là một bô màu váy màu hồng không có một chút khuyết điểm.

Cũng chọn màu hồng - nhưng bộ cánh màu hồng cánh sen được Rosanna Davison chọn để mặc trong đêm chung kết Miss World 2003 đã góp phần giúp cô đăng quang năm đó.

Năm nay, đại diện Việt Nam tại Miss World 2018 được khán giả đánh giá là có chiến thuật biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, hiểu rõ phong thủy ở Miss World rất phải lòng tông màu hồng nên ngay từ khi đặt chân đến Trung Quốc, cô em út của HHVN 2018 mang cả vườn hồng trong các hoạt động bên lề.

Chào sân cực kì ấn tượng với thần thái và vũ khí dắt túi là chiếc váy màu hồng rặc mùi Miss World. Bộ váy màu hồng pastel nhẹ nhàng, mềm mại đúng với lứa tuổi 18 khiến đại diện Việt Nam ghi điểm gấp bội lần.

Sự tính toán chiến lược cực kì khôn ngoan của Trần Tiểu Vy khi mang chuông đi đánh xứ người. Bộ cánh màu hồng chất liệu ren ôm trọn đường cong của cô khiến khán giả hâm mộ cực kì tin tưởng màu hồng sẽ giúp Tiểu Vy làm nên chuyện.

Rời xa màu hồng pastel ngọt ngào nữ tính, Tiểu Vy tiếp tục chưng diện bộ váy phom dáng xòe hoa mười giờ để khoe sắc.

Thực tế nếu có theo dõi hành trình đến với Miss World khán giả có thể nhận thấy màu hồng rất được lòng cô hoa hậu 18 tuổi này. Từ khi còn là thí sinh HHVN 2018, cho đến khi các hoạt động hậu đăng quang màu hồng vẫn là gam màu mà Tiểu Vy ưu ái lựa chọn.

Việc mang theo 150kg hành lý đến với Miss World 2018, khán giả có phần “hoài nghi” Tiểu Vy mang đến Miss World cả vườn hồng lung linh và cô sẽ tỏa sáng như đúng tên gọi của gam màu này. Và sự lựa chọn được cho là tính toán cực kì khôn ngoan này hi vọng sẽ giúp cô Hoa hậu xứ Quảng mang vinh quang về cho Việt Nam.

Văn Thao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/mang-ca-vuon-hong-den-miss-world-chien-luoc-vo-cung-cao-tay-cua-tieu-vy-4052909.html