Mang bình xịt hơi cay đi cướp, 2 thanh niên bị bắt

Sau 20 giờ gây án, hai nghi can bị các trinh sát của Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt giữ.

Ngày 30/12, thiếu tá Đoàn Quang Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hoàng Mai, cho biết các trinh sát đã bắt giữ 2 nghi can cướp tài sản trên địa bàn sau 20 giờ gây án.

Theo hồ sơ, tối 23/12, Lê Quốc Hưng (23 tuổi, ngụ phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) chở Nguyễn Phi Anh (21 tuổi, ngụ phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) tới nhà bạn (phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng). Đây là nơi Phi Anh thường xuyên qua lại, để nhiều vật dụng tại đó.

Đến khoảng 23h, Hưng rủ Phi Anh đi cướp tiền của những người làm dịch vụ chuyển tiền buổi đêm. Nghĩ là làm, hai thanh niên này liền tháo biển kiểm soát của xe máy, lấy bình xịt hơi cay, còng số 8 và dao nhọn để đi cướp.

Hai tên Lê Quốc Hưng (trái) và Nguyễn Phi Anh ở vị trí gây án.

Hai tên Lê Quốc Hưng (trái) và Nguyễn Phi Anh ở vị trí gây án.

Sau đó, hai tên vào mạng Internet, tìm người chuyển tiền - đây là những người làm dịch vụ chuyển tiền vào buổi tối và đêm theo yêu cầu, để nạp tài khoản ngân hàng, tài khoản game... Những người này sẽ tới điểm hẹn để nhận tiền mặt, rồi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng/tài khoản ví điện tử của họ vào tài khoản của khách.

Sau thời gian ngắn tìm kiếm, Hưng và Phi Anh nhắm “con mồi” là anh N. (ở phường Quỳnh Mai), đặt yêu cầu chuyển 2 triệu đồng, với mức phí 70.000 đồng, hẹn giao lúc 3h sáng (ngày 24/12).

Do đang đi chuyển tiền ở xa nên anh N. không về kịp. Do vậy, người này đăng lên nhóm Facebook riêng, báo có “đơn hàng” như vậy để bạn bè nhận. Sau đó, anh C.H (ngụ quận Hai Bà Trưng) nhận lời chuyển tiền và được hai thanh niên này hẹn giao tiền tại đầu ngõ 120 Tân Mai (quận Hoàng Mai).

Ngay khi nhận được tin báo, các trinh sát của Đội CSHS (Công an quận Hoàng Mai) đã mật phục điều tra. Khi anh C.H đến điểm hẹn thì Phi Anh bịt khẩu trang đi xe máy vào, lao tới cùng Hưng khống chế anh C.H, dùng dao nhọn dí vào cổ nạn nhân, rồi lục lọi, cướp của anh C.H hai chiếc điện thoại iPhone.

Dao nhọn và bình xịt hơi cay mà 2 tên cướp 9x mang theo để khống chế nạn nhân.

Kế đó, chúng dùng còng số 8 khóa tay nạn nhân vào cọc trong ngõ, xịt hơi cay vào mặt anh này, rồi mới bỏ đi. Trong điện thoại này, anh C.H lưu nhiều thông tin về các tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập và mật khẩu. Nhờ vậy, hai tên cướp 9X đã truy cập được vào tài khoản ngân hàng của anh C.H, chuyển 9.300.000 đồng từ đây sang tài khoản của bạn, nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Nạn nhân sau đó hô hoán và được lực lượng Công an phường Tân Mai giải cứu. Sau 20 giờ gây án, Công an quận Hoàng Mai lần lượt bắt giữ Lê Quốc Hưng và Nguyễn Phi Anh, thu hồi số tài sản mà chúng chiếm đoạt của anh C.H, cũng như thu giữ công cụ gây án (bình xịt hơi cay, còng số 8, dao găm).

Tại cơ quan điều tra, Hưng và Phi Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận công cụ gây án do chúng mua và nhặt được. Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ.

Trung Hiếu/ ANTD

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mang-binh-xit-hoi-cay-di-cuop-2-thanh-nien-bi-bat-post904788.html