Mảng bê tông rơi từ tầng 18 khiến bé trai 3 tuổi tử vong ở sân chung cư

Cơ quan công an xác định mảng bê tông có kích thước bằng một viên gạch nhỏ, rơi từ tầng 18 của khu chung cư xuống đất

Bé trai 3 tuổi tử vong ở sân chung cư do mảng vữa rơi trúng.

Bé trai 3 tuổi tử vong ở sân chung cư do mảng vữa rơi trúng.

Sáng 26/12, trao đổi với PV, ông Hà Thái Sơn - Chủ tịch UBND phường Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, cháu bé chơi ở sân chung cư bị mảng bê tông rơi trúng tử vong là bé trai (3 tuổi), tên Q.

"Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nhưng có viên gạch vữa nhỏ rơi từ trên tầng cao xuống trúng người cháu bé dẫn đến sự việc thương tâm trên. Hiện gia đình đang làm thủ tục mai táng cho cháu", ông Sơn nói.

Theo tìm hiểu của PV, bước đầu cơ quan công an xác định mảng bê tông có kích thước bằng một viên gạch nhỏ, rơi từ tầng 18 của khu chung cư xuống đất. Mảng bê tông này được xác định là mảnh vỡ ra của một nắp đậy ở trên tầng 18 của tòa chung cư.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 25/12, tại chung cư Lotus, cháu Q. được mẹ, là cư dân sống ở chung cư Lotus đưa xuống sân chơi thì bất ngờ bị miếng bê tông rơi trúng người. Ngay sau đó, cháu bé được đưa đi viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương nặng, cháu bé đã tử vong trước khi được đưa vào viện.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc thương tâm trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/mang-be-tong-roi-tu-tang-18-khien-be-trai-3-tuoi-tu-vong-o-san-chung-cu-57934-3.html