Mang bầu sau 2 lần sảy thai, nữ diễn viên Hàn Quốc đau đớn mất con chỉ 20 ngày trước khi sinh

Nhiều người xót xa thay cho vợ chồng Park Si Eun và Jin Tae Hyun khi lần thứ 3 phải chịu nỗi đau mất con.

Mất con chưa chào đời chắc hẳn là nỗi đau về cả thể chất và tinh thần khó xóa nhòa với người phụ nữ. Vậy nhưng nữ diễn viên nổi tiếng Park Si Eun lại phải trải qua điều đó đến 3 lần.

Park Si Eun (42 tuổi) là nữ diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc, từng tham gia những bộ phim như Nonstop, The Iron Empress, It Was Love, Hold My Hand,... Năm 2015, cô kết hôn với nam tài tử Jin Tae Hyun. Đến năm 2019, họ nhận nuôi 1 con gái năm nay đã vào đại học.

Vợ chồng Jin Tae Hyun và Park Si Eun kết hôn từ năm 2015, sau đó nhận con gái nuôi.

Vợ chồng Jin Tae Hyun và Park Si Eun kết hôn từ năm 2015, sau đó nhận con gái nuôi.

Tháng 2 năm nay, Jin Tae Hyun vui mừng thông báo tin vợ mang thai trên trang cá nhân: "Vào năm 2021, chúng tôi đã mất con đến 2 lần. Cảm giác như cả bầu trời sụp đổ. Nhưng vào tháng 12, 1 điều kỳ diệu khác đã đến". Jin Tae Hyun cho biết vợ và em bé trong bụng đều khỏe mạnh. Đông đảo cư dân mạng đã để lại lời chúc mừng vợ chồng diễn viên.

Bước qua từng tháng thai kỳ, những tưởng cặp vợ chồng diễn viên cuối cùng cũng có thể sinh con thành công. Vậy nhưng mới đây, Jin Tae Hyn bất ngờ chia sẻ tin buồn vợ đã mất con chưa sinh trên Instagram. “Chỉ 3 tuần nữa, chúng tôi đã được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của con mình. Nhưng em bé đã rời khỏi chúng tôi chỉ 20 ngày trước khi ra đời. Kể từ đây, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc vợ tôi trong quá trình bình phục. Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều kỳ diệu nhỏ bé đã đến với chúng tôi trong một thời gian ngắn. Dù nước mắt tôi không ngừng rơi nhưng tôi chỉ khóc thêm một lúc nữa thôi trước khi đứng dậy vì gia đình".

Đầu năm nay, vợ chồng Jin Tae Hyun vui mừng báo tin mang thai sau hai lần sảy thai liên tiếp.

Nam tài tử tiết lộ em bé ra đi vào ngày 16/8 vừa qua. Bé bị ngưng tim thai không rõ lý do. Khoảnh khắc đứng trước cửa phòng sinh của vợ nhưng không thể đón con chào đời như những ông bố khác khiến anh suy sụp nhưng anh sẽ cố gắng vực dậy vì hiểu rằng bà xã sẽ càng đau đớn hơn mình.

Jin Tae Hyun kết thúc bài đăng của mình bằng những lời yêu thương ấm áp dành cho vợ: “Gửi Si Eun, người anh yêu rất nhiều. Đó không phải là lỗi của ai cả, vì vậy xin em đừng tự trách mình. Anh nghĩ lúc này cả em và anh đều đang rất buồn. Nhưng cảm ơn em đã ôm đứa con của chúng ta trong suốt chín tháng, giờ thì con có thể nghỉ ngơi rồi. Bất kể ai nói gì, anh vẫn ổn. Anh yêu em".

Xót xa thay, cuối cùng cặp đôi vẫn không thể đón con chào đời vì bé bị lưu chỉ 20 ngày trước khi sinh.

Bài đăng của Jin Tae Hyun đã thu hút nhiều sự chú ý. Ai cũng xót xa cho tình huống đau lòng của vợ chồng Jin Tae Hyun - Park Si Eun. Năm ngoái, nữ diễn viên đã bị sảy thai đến hai lần liên tiếp. Jin Tae Huyn tuyệt vọng, đau đớn đến mức "không diễn tả nổi thành lời". Hai vợ chồng nhiều lần ôm nhau khóc vì buồn, sau đó động viên nhau vượt qua khó khăn, tìm cơ hội mới.

Những nguyên nhân có thể dẫn đến thai lưu

Park Si Eun mất con trước ngày dự sinh chỉ 20 ngày nên sẽ được gọi là thai chết lưu. Thai lưu là thai ngừng phát triển sau tuần thứ 20 của thai kỳ và lưu lại trong tử cung trên 48 giờ. Thông thường, nếu thai chết ở độ tuổi thai càng cao thì thời gian lưu lại tử cung càng ngắn.

Có nhiều nguyên nhân gây thai chết lưu và cũng có nhiều trường hợp thai lưu không rõ nguyên nhân. Những nguyên nhân thường gặp là:

Vấn đề ở người mẹ

- Người mẹ mắc các bệnh mạn tính như suy gan, viêm thận, lao phổi, thiếu máu, cao huyết áp, bệnh tim,...

- Người mắc các bệnh nội tiết như suy giáp, basedow, tiểu đường, thiểu năng hoặc cường năng tuyến thượng thận,...

- Thai chết lưu hay gặp ở người mẹ bị nhiễm độc, nhiễm ký sinh trùng sốt rét, viêm gan, giang mai, quai bị, cúm, sởi,...

- Các bà mẹ thường xuyên lao động vất vả và dinh dưỡng kém.

- Người mẹ tiếp xúc với các chất độc hại trong môi trường như thuốc trừ sâu, carbon monoxide,...

- Thai phụ hoặc gia đình có tiền sử bệnh lý đông máu như huyết khối, viêm tĩnh mạch huyết khối hoặc thuyên tắc phổi.

- Người mẹ từng mang thai lưu, lạm dụng rượu hoặc ma túy, hút thuốc lá, béo phì, dưới 15 tuổi hoặc trên 35 tuổi.

Vấn đề ở thai nhi

- Rối loạn nhiễm sắc thể dễ khiến thai dưới 3 tháng tuổi bị chết lưu. Rối loạn nhiễm sắc thể thường do di truyền từ bố mẹ hoặc do đột biến gene trong quá trình tạo noãn, tạo tinh trùng, thụ tinh và phát triển của phôi.

- Thai có thể bị chết do bất đồng nhóm máu Rh giữa mẹ và con.

- Thai chết do dị tật bẩm sinh, não úng thủy, phù thai rau, thai già tháng hoặc mang đa thai khi các thai truyền máu cho nhau thì thai cho máu dễ bị chết lưu.

Vấn đề trên phần phụ và tử cung

- Mọi bất thường về dây rốn như dây rốn thắt nút, dây rốn xoắn quá mức, dây rốn ngắn tuyệt đối, dây rốn bị chèn ép, quấn cổ, quấn thân, quấn chi,... đều có thể khiến thai bị chết lưu.

- Bánh rau xơ hóa, rau bong non, u mạch máu màng đệm của bánh rau, thiểu ối, đa ối,... cũng có thể là tác nhân gây thai chết lưu.

- Người mẹ bị dị dạng tử cung như tử cung nhi tính, tử cung kém phát triển,... cũng khiến thai nhi bị nuôi dưỡng kém, thiếu chất, dẫn tới chết lưu.

NGỌC AN

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mang-bau-sau-2-lan-say-thai-nu-dien-vien-han-quoc-dau-don-mat-con-chi-20-ngay-truoc-khi-sinh-512022198171947132.htm