Mang án 13 năm tù vì lừa người phụ nữ muốn xuất ngoại

Tuấn biết bà Tuyết muốn xuất cảnh sang Mỹ nên tìm cách lừa rồi chiếm đoạt của nạn nhân hàng trăm triệu.

Ngày 14/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Đình Tuấn (47 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Võ Đình Tuấn bị áp giải sau phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa.

Theo cáo trạng, Tuấn và bà Phan Thanh Tuyết (61 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) thường rủ nhau đi ... coi bói. Từ đó, Tuấn biết bà này muốn xuất cảnh qua Mỹ để thăm người thân và chữa bệnh.

Tuấn nói với bà Tuyết rằng ông ta có người quen làm ở Sở Di trú Hoa Kỳ tại TP.HCM, có thể giúp bà Tuyết xuất cảnh với chi phí 16.000 USD. Từ tháng 11/2015-3/2016, người phụ nữ 61 tuổi đã đưa cho Tuấn tổng cộng 365 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, bị cáo yêu cầu bà Tuyết cung cấp giấy tờ để làm hồ sơ. Sau đó, Tuấn dẫn bà này đến một tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM và nói dối rằng đây là Sở Di trú Hoa Kỳ.

Để chiếm đoạt thêm tiền của nạn nhân, Tuấn nói rằng hồ sơ của bà Tuyết đã được thụ lý, yêu cầu bà này mở tài khoản cá nhân và nộp 500 triệu đồng để được cấp visa. Tin tưởng, nạn nhân đã thế chấp nhà cửa để vay tiền đưa cho Tuấn.

Theo lời khai của bà Tuyết, tổng số tiền Tuấn chiếm đoạt của bà này là hơn 900 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ đủ căn cứ truy tố trách nhiệm của bị cáo đối với số tiền 658 triệu đồng.

Trước đó, năm 1995, Tuấn từng bị TAND huyện Thủ Đức (TP.HCM), nay là TAND quận Thủ Đức, tuyên phạt 2 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Kỳ Hoa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mang-an-13-nam-tu-vi-lua-nguoi-phu-nu-muon-xuat-ngoai-post804022.html