Mang 60.000 viên ma túy, chống lại lực lượng chức năng khi bị truy bắt

Khi bị truy bắt, các đối tượng đã sử dụng hung khí chống trả để trốn vào rừng. Lực lượng chức năng hai nước Việt – Lào phải triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và tổ chức truy đuổi, sau gần 1 tiếng đồng hồ mới bắt được toàn bộ 4 đối tượng.

Khoảng 14 giờ ngày 7/1, tại khu vực biên giới thuộc khu kinh tế Lằng Khẳng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muồn (Lào), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Trung, Cục PCMT&TP (Bộ Tư lệnh BĐBP) và Ty An ninh tỉnh Khăm Muồn (Lào) đã “cất lưới” chuyên án QB1219L, bắt 4 đối tượng người Lào (3 nữ, 1 nam) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

 2 trong 4 đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

2 trong 4 đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô, 10.000 bạt Thái Lan, 3 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng bị bắt giữ được xác định: Ni Sẻng A Lun (nữ), 21 tuổi, ở bản Lầu Khà, huyện Hỉn Bun, tỉnh Khăm Muồn; Đông U Đa Nôn (nữ), 26 tuổi, ở bản Viên Khăn, huyện Pạc Cà Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay; Sụ Thị Na Sỉ In Tha Sỏn (nữ), 21 tuổi, ở bản Hỉn Bun Tạy, huyện Hỉn Bun, tỉnh Khăm Muồn; Vi Lay Phun Ụ Đa Nôn (nam), 28 tuổi, bản Viên Khăn, huyện Pạc Cà Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

Đại diện Đoàn 2, Cục PCMT&TP cho biết: Khi đánh án, các đối tượng đã sử dụng hung khí chống trả để bỏ trốn vào rừng. Lực lượng chức năng 2 nước Việt – Lào phải triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và tổ chức truy đuổi sau gần 1 giờ mới bắt được các đối tượng.

Hiện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muồn đang chỉ đạo lực lượng phá án điều tra, xác minh làm rõ phương thức, quy luật hoạt động và các nội dung liên quan khác để có biện pháp nghiệp vụ tiếp theo.

Phong Vân

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/mang-60-000-vien-ma-tuy-chong-lai-luc-luong-chuc-nang-khi-bi-truy-bat-327576.html