Mạng 5G Châu Âu đội lên 62 tỷ USD, chậm 18 tháng nếu cấm thiết bị Huawei

Nếu cấm các thiết bị Huawei trong hoạt động phát triển mạng 5G, Châu Âu sẽ phải mua của các nhà cung cấp khác với giá đắt hơn, thiệt hại tới 62 tỷ USD.- theo báo cáo đánh giá của GSMA.

Việc Huawei bị cấm có thể khiến việc triển khai mạng 5G trên toàn cầu bị trì hoãn, các nhà khai thác mạng di động sẽ phải tốn thêm một khoản chi phí khá lớn. Ảnh: Investing

Tổ chức vận động hành lang GSMA đại diện cho 750 nhà mạng mới đây phát hành báo cáo lên tiếng lo ngại về hậu quả khi cấm toàn diện Huawei. Theo GSMA, lệnh cấm mua thiết bị Trung Quốc có thể khiến châu Âu “đội” thêm 55 tỷ euro (62 tỷ USD) cho mạng 5G và trì hoãn 5G thêm 18 tháng.

Theo hãng tin AFP, báo cáo đánh giá của GSMA được công bố vào thời điểm Mỹ đang ráo riết thúc giục các đồng minh châu Âu và nhiều quốc gia khác không sử dụng thiết bị của Huawei khi triển khai hạ tầng mạng 5G vì các lo ngại an ninh quốc gia liên quan.

Vào tháng 5/2019, Hoa Kỳ đã thêm Huawei – nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới vào danh sách đen thương mại hạn chế xuất khẩu. Sự kiện này đã khiến nhiều công ty công nghệ lớn phải tuyên bố “nghỉ chơi” với Huawei đồng thời tạo ra áp lực buộc các nước phương Tây phải tuân theo.

Báo cáo cho biết “nhu cầu thay thế thiết bị mạng và năng lực hạn chế đối với các nhà cung cấp thiết bị di động còn lại sẽ phá vỡ các kế hoạch triển khai hiện tại. Một sự chậm trễ như vậy sẽ mở rộng cách biệt mạng 5G giữa EU và Mỹ lên hơn 15% vào năm 2025”.

Giới quan sát đã từng nhiều lần cảnh báo về việc châu Âu từ chối sự hợp tác với Huawei do bị nặng nề từ Mỹ. Washington được cho là đã áp đặt các lệnh cấm với Huawei và hối thúc châu Âu làm theo mệnh lệnh nhằm thúc đẩy các công ty viễn thông Mỹ có được các hợp đồng phát triển 5G ở châu Âu.

Việc kiếm hợp đồng cho các công ty Mỹ bằng cách gây sức ép với các đồng minh châu Âu là cách làm được chính quyền Mỹ hiện nay đang thực hiện.

Các công ty Mỹ như Verizon và AT&T hiện đã cung cấp truy cập 5G cho các khách hàng của mình. Nhưng họ không có đủ sức cạnh tranh khi đấu với những tập đoàn Trung Quốc như Huawei ở châu Âu. Lý do là các công ty Trung Quốc đã tiếp cận với nhiều băng thông rộng kỹ thuật số hơn, khiến cho dịch vụ của họ nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

Điều này không có nghĩa là các công ty Trung Quốc có năng lực mạnh mẽ hơn Mỹ mà họ được cho là nhận được sự ủng hộ của chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. Do đó, họ được đầu tư mạnh để dẫn đầu về công nghệ 5G nhằm cung cấp dịch vụ rẻ nhất và tốt nhất cho hàng triệu người, thậm chí hàng tỉ người, trước khi các đối thủ Mỹ có thể bắt kịp.

GSMA cho biết, hiện Huawei và ZTE chiếm khoảng 40% thị phần thị trường thiết bị viễn thông của các công ty viễn thông châu Âu và Huawei hiện là nhà tiên phong trong công nghệ 5G. Trong khi đó các hãng cung cấp thiết bị viễn thông khác như Ericsson, Nokia và Samsung có thể sẽ phải đối mặt với sức cầu tăng vọt đột ngột.

“Chúng tôi sẽ cung cấp một giải pháp kỹ thuật để giải quyết vấn đề này. Nokia có thể nâng cấp các thiết bị 4G của nhà cung cấp khác lên 5G. Giải pháp này có thể làm giảm chi phí và những phức tạp khi thay đổi nhà cung cấp”, Eric Mangan, người phát ngôn của Nokia cho biết.

Nokia cũng cho biết họ đã vượt qua Huawei về tổng số đơn đặt hàng mạng 5G.

Quang Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mang-5g-chau-au-doi-len-62-ty-usd-cham-18-thang-neu-cam-thiet-bi-huawei-post63280.html