Mang 4 tiền án vẫn đột nhập nhà dân trộm 28 điện thoại di động

Mặc dù mang 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng Đới Văn Mạnh (ở Ninh Bình) vừa ra tù vẫn tiếp tục trộm cắp. Mới đây Mạnh đã lẻn vào nhà người dân trộm 28 chiếc điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 Ipad.

Đối tượng Đới Văn Mạnh tại cơ quan công an

Đối tượng Đới Văn Mạnh tại cơ quan công an

Ngày 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Kim Sơn vừa bắt giữ đối tượng Đới Văn Mạnh (SN 1984, trú xã Yên Mạc, huyện Yên Mô) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 28/6, chị Trần Thị Hồng (SN 1985, trú xã Tân Thành, huyện Kim Sơn) đến công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp 28 chiếc điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 Ipad và số tiền khoảng 5 triệu đồng với tổng tài sản 130 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Sơn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ và xác định chính Mạnh là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên nên đã tiến hành bắt giữ.

Được biết, Đới Văn Mạnh mang 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và vừa ra tù tháng 3/2019.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/mang-4-tien-an-van-dot-nhap-nha-dan-trom-28-dien-thoai-di-dong-post304966.info