Mang 14 nghìn viên thuốc lắc vào Huế bán dịp Tết

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa bắt giữ 2 thanh niên Điện Biên cùng 14 nghìn viên ma túy tổng hợp. Hai thanh niên này mang ma túy vào Huế để tiêu thụ dịp Tết.

Đối tượng Quàng Văn Tiến (bìa phải) và tang vật vụ án.

Đối tượng Quàng Văn Tiến (bìa phải) và tang vật vụ án.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, chiều 2/2, nhằm chiều 28 Tết, trên trục đường Lê Lợi, TP Huế các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đó là Quàng Văn Tiến (23 tuổi, trú tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Lường Văn Thành (18 tuổi, trú tại bản Nà Ngán, xã Nà Nhạn, huyện huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và thu giữ 70 gói nghi là ma túy tổng hợp (14 nghìn viên hồng phiến).

Bước đầu, đối tượng khai nhận: Số ma túy trên Tiến mua từ mẹ của mình với số tiền 175 triệu đồng; sau đó, Tiến rủ thêm Thành thuê xe mang biển kiểm soát 27B - 003.66 vận chuyển vào TP Huế tiêu thụ.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành kiểm tra xe chở ma túy.

Số ma túy trên được các đối tượng cho vào tiểu sành bỏ hài cốt; trên đường đi rải vàng mã và thắp hương để ngụy trang nhưng hành vi đó đã không qua mặt được lực lượng chức năng.

Được biết, sau khi phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Vegas ở đường Bà Triệu, TP Huế, Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế đã trực tiếp chỉ đạo lập chuyên án tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, qua đó bắt giữ 2 đối tượng trên.

Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế Nguyễn Quốc Đoàn (thứ 3 từ phải sang) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: Mạnh Hùng.

Được biết, đây là vụ buôn bán ma túy lớn nhất trên địa bàn bị Công an Thừa Thiên - Huế triệt phá.

Hữu Thu - Trần Hồng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/mang-14-nghin-vien-thuoc-lac-vao-hue-ban-dip-tet-tintuc429128