Mang 1000 viên ma túy vào trại lợn để bán thì bị cảnh sát cơ động bắt quả tang

Khi đang mang theo 1000 viên ma túy đến trại lợn để bán cho khách, Khôi và Tuấn bị cảnh sát cơ động bắt quả tang không kịp trở tay.

Ngày 18/11/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983, trú tại khối 7, phường Bến Thủy) và Trần Phúc Khôi (SN 1979, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an thông tin, chiều muộn ngày 9/11, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Nghệ An nhận được tin báo về việc có 2 thanh niên mang lượng ma túy lớn đi từ Nghệ An sang Hà Tĩnh bán nên đã bí mật theo dõi.

2 đối tượng tại cơ quan công an.

2 đối tượng tại cơ quan công an.

Quá trình xác minh cho thấy, hai đối tượng sẽ mang ma túy từ tỉnh Nghệ An sang khu vực Đồng Bại (thuộc khối 6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để giao dịch mua bán nên đã triển khai phương án bắt giữ.

Khoảng 19 giờ 20 phút cùng ngày, khi Tuấn và Khôi đi xe máy đến khu vực trang trại lợn gần cầu Bến Thủy 1 để giao dịch thì bị cảnh sát cơ động ập đến khống chế bắt quả tang.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật là 2 túi ni lông chứa 1000 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật 1000 viên ma túy.

Tại công an, các đối tượng khai nhận đã đặt mua 1000 viên ma túy của một người tên Nguyên (không rõ lai lịch, địa chỉ) với số tiền 75 triệu đồng. Sau khi có hàng, cả 2 liền mang đi bán lấy lời.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Ngọc Tú

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/mang-1000-vien-ma-tuy-vao-trai-lon-de-ban-thi-bi-canh-sat-co-dong-bat-qua-tang-820201811165758818.htm