Manchester United và Sheffield United: Chạy đua tấm vé Champions League

Manchester United và Sheffield United đều đang rất nỗ lực chay đua cho vị trí thứ 5 sau khi Manchester City bị UEFA cấm dự giải đấu danh giá nhất thế giới cấp câu lạc bộ ở châu Âu. Liệu một Quỷ đỏ có giương oai trước hiện tượng mùa giải năm nay là Sheffied United? Trận đấu cam go này sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 25-6.

NDĐT - Manchester United và Sheffield United đều đang rất nỗ lực chay đua cho vị trí thứ 5 sau khi Manchester City bị UEFA cấm dự giải đấu danh giá nhất thế giới cấp câu lạc bộ ở châu Âu. Liệu một Quỷ đỏ có giương oai trước hiện tượng mùa giải năm nay là Sheffied United? Trận đấu cam go này sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 25-6.

Trong 20 năm qua, Man Utd với Sheffield chỉ giáp mặt nhau bốn lần. Trong bốn lần đó, “Nửa đỏ thành Manchester” có tới ba lần chiến thắng và duy nhất một trận hòa. Nhưng nếu nhìn tổng thể, “The Baldes” đang thể hiện bộ mặt thuyết phục hơn hơn hẳn khi từ một tân binh thì bây giờ lại là mọt trong ba đội có cơ hội lớn dự Cúp C1. Còn với Manchester United, giai đoạn nửa đầu của mùa giải, ho thi đấu với một bộ mặt rệu rã, thiếu sức sống. Chỉ khi 55 triệu euro của nhà Glazer cho Bruno Fernandes thì câu lạc bộ này mới thi đấu hiệu quả hơn.

Trong tám trận gần nhất, Man Utd có năm trận thắng, ba trận hòa và chưa đón nhận bất kỳ thất bại nào. Sau hơn ba tháng nghỉ dịch, MU trở lại chưa thực sự ấn tượng nhưng sự tỏa sáng của Paul Pogba và bàn thắng Bruno Fernandes giúp đội bóng thoát khỏi một trận thua đau đớn.

Đối với Sheffield, có lẽ quãng thời gian rời xa bóng dá quá lâu đã khiến cho họ có trận thua bẽ mặt với cách biệt ba bàn không gỡ trước Newcastle United. Nhưng trước Covid-19, thầy trò Chris Wilder có tới năm trận thắng và hòa đúng hai trận. Nếu duy trì được phong độ ấn tượng như giai đoạn trước mùa dịch, cơ hội dự Cúp châu Âu là rất lớn

Về tình hình lực lượng, John Egan bị truất quyền thi đấu nên sẽ không thể tham dự trận đấu này.

Về phần Manchester United, Paul Pogba đã trở lại và góp phần cứu MU khỏi một trận thua. Trung vệ 23 tuổi Axel Tuanzebe đã trở lại từ hồi tháng ba và góp mặt trong đội U23 của câu lạc bộ

Manchester United triển khai hai sơ đồ 3-4-1-2 khi phòng ngự và 4-2-3-1 khi tấn công. Man Utd dưới thời Sir Alex Ferguson là một tập thể chơi tận hiến và cống hiến nhưng dưới thời “sát thủ có gương mặt trẻ thơ” Ole Gunnar Solskjaer, Quỷ đỏ có phần thực dụng và độc đoán hơn. Mùa giải cuối cùng của ngài “máy sấy tóc”, MU ghi tới 86 bàn, tức trung bình 2,26 bàn/trận, còn dưới thời Ole, số bàn thắng hiện tại của MU là 45 bàn. Dù còn tám trận đấu nữa để cân bằng con số 86 bàn, nhưng việc ghi thêm 41 bàn nữa là điều không thể. Nhưng ở mặt trận phòng ngự, thầy trò Ole đã thi đấu cực kỳ chắc chắn. Sau 30 trận đấu, họ mới thủng lưới 31 lần, đứng thứ ba toàn giải.

Về phần Sheffield United, họ đang chơi với sơ đồ 3-5-2 với hai cặp trung vệ lệch lên dâng cao để chồng biên. Đây là một chiến thuật cực kỳ mới mẻ và thú vị của Chris Wilder. Điều này khiến cho các đối thủ gặp khó khăn trong việc bắt bài. Sức mạnh của “The Blades” dựa nhiều vào hàng thủ chứ không đến từ hàng công. Cũng với 30 trận, họ mới thủng lưới 28 bàn, đứng thứ 2 toàn giải. Nhưng hàng công của họ cũng không thực sự quá sắc bén. Người ghi bàn nhiều nhất cho Sheffield là John Fleck và Lys Mousset mới có năm bàn thắng. Chris Wilder dẫn dắt Sheffield United từ năm 2016 và giúp câu lạc bộ lên hạng mùa giải năm nay.

Đội hình dự kiến:

Manchester United (4-2-3-1): David de Gea, Harry Maguire (c), Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Scott McTominay, Paul Pogba, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Daniel James, Anthony Martial.

Sheffield United (3-5-2): Dean Henderson, Chris Basham, Jack O’Connell, Jack Robinson, Enda Stevens, John Fleck, Oliver Norwood (c), John Lundstram, George Baldock, Lys Mousset, Oliver McBurnie.

Dự đoán: Manchester United 2-1 Sheffield United.

ANH MINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/44969702-manchester-united-va-sheffield-united-chay-dua-tam-ve-champions-league.html