Manchester United lội ngược dòng, Chelsea-Tottenham chia điểm

Vòng 10 Premier League 2020-2021 chứng kiến sự thăng hoa của 2 đội bóng thành Manchester là MU và Man City khi họ đều có những trận thắng ấn tượng. Trong khi đó 3 đội bóng của London là Chelsea, Tottenham và Arsenal đều rất nhạt nhòa.

Quỷ đỏ lội ngược dòng, thành Manchester mở hội

Manchester United được dự đoán sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân của Southampton, đội bất bại trong 7 vòng đấu gần nhất với 5 chiến thắng. Mùa trước, Quỷ đỏ không thể thắng đối thủ trong 2 lần đối đầu. Theo thống kê, 3 lần làm khách tại ST Mary trong khuôn khổ Premier League, MU đều chỉ có một kết quả hòa trước Southampton.

Những gì diễn ra đúng như dự đoán của người hâm mộ. MU bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rõ ràng, những sai lầm nơi hàng thủ khiến họ để đối phương dẫn trước 2-0 chỉ sau 33 phút. Ngay đầu hiệp 2, Huấn luyện viên (HLV) Ole Gunnar Solskjaer đã rút Mason Greenwood và đưa vào lão tướng Edinson Cavani.

Đây là sự thay đổi mang tính bước ngoặt khi chân sút Nam Mỹ là người đã kiến tạo cho Bruno Fernandes lập công rút ngắn cách biệt, sau đó ghi 2 bàn thắng bằng đầu giúp MU ngược dòng giành chiến thắng 3-2 một cách ngoạn mục.

Hiện đội chủ sân Old Trafford đã vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 16 điểm, kém đội đầu bảng-Liverpool 5 điểm. Nếu MU đánh bại Burnley trong trận đá bù ở vòng 1, Quỷ đỏ sẽ rút ngắn khoảng cách với vị trí dẫn đầu của The Kop xuống còn 2 điểm. Khi đó cơ hội vô địch lại mở ra với đội bóng của HLV Solskjaer.

 MU ngược dòng đánh bại Southampton 3-2. Ảnh: Dailymail

MU ngược dòng đánh bại Southampton 3-2. Ảnh: Dailymail

MU gọi, Man City trả lời. Sau 2 trận liền không thắng tại Premier League (hòa Liverpool 1-1 và thua Tottenham 0-2), Man xanh đã có một chiến thắng hoành tráng tới 5-0 trước Burnley để leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng (BXH). Dù thiếu vắng chân sút chủ lực Sergio Aguero nhưng đoàn quân của Pep Guardiola vẫn tàn phá khung thành đối thủ nhờ sự tỏa sáng của Riyad Mahrez.

Trận derby nhạt nhòa, Arsenal gây thất vọng

Nếu như các đội bóng của thành Manchester mang lại cảm xúc thăng hoa cho người hâm mộ, thì 3 ông lớn của thành London lại đem đến những kết quả hoàn toàn trái ngược.

Trận derby giữa Chelsea và Tottenham được kỳ vọng sẽ chứng kiến một màn trình diễn mãn nhãn nhưng lại kết thúc trong nhạt nhòa với không có bàn thắng nào được ghi. Cả hai đội bóng đều nhập cuộc với sự thận trọng quá mức cần thiết và không có quá nhiều tình huống tấn công nguy hiểm được tạo ra. Một kết quả hòa có thể làm hài lòng cả Frank Lampard lẫn Jose Mourinho nhưng từng đó là không đủ với người hâm mộ trái túc cầu.

Chelsea và Tottenham cầm chân nhau trong 1 trận cầu kém hấp dẫn. Ảnh: Dailymail

Tình cảnh của Arsenal thậm chí còn tệ hơn. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Pháo thủ đã để thua Wolves với tỷ số 1-2 và tụt xuống tận thứ 14 trên BXH. Tính từ đầu mùa giải, họ mới thắng được 4 nhưng đã thua tới 5 và hòa 1 sau 10 trận từ đầu mùa và có nguy cơ rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Liverpool lại ngậm ngùi chia điểm vì… VAR

Liverpool là đội bóng lớn thi đấu sớm nhất ở vòng 10 khi làm khách trên sân của Brighton. Đó là trận đấu kém may mắn với đoàn quân của HLV Klopp. Theo đó, họ 3 lần đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng chỉ duy nhất một pha lập công của Jota được công nhận. Hai bàn còn lại của Mane và Salah bị từ chối vì lỗi việt vị.

Tới phút 90'+2, VAR trao cho Brighton một quả penalty sau khi xác định Andy Robertson phạm lỗi với Danny Welbeck trong vòng cấm. Pascal Gross không mắc sai lầm nào gỡ hòa 1-1.

Liverpool hòa Brighton 1-1. Ảnh: Dailymail

Kết quả một số trận đấu khác:

Leicester 1-2 Fulham

West Ham 2-1 Aston Villa

Everton 0-1 Leeds

West Brom 1-0 Sheffield

Crystal Palace 0-2 Newcastle

Bảng xếp hạng:

LÊ ANH (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/manchester-united-loi-nguoc-dong-chelsea-tottenham-chia-diem-645287