Manchester United đấu Chelsea: Những kẻ khốn khổ

Những trận đấu giữa MU và The Blue trước đây thường là những trận cầu để cạnh tranh ngôi vô địch nhưng trận Super Sunday vòng 36 Ngoại hạng Anh đêm nay lại chỉ là một trận đấu tranh tốp 4 giữa 2 đại gia đã vào đường cùng.

Nếu tính từ mùa giải 2009-2010 tới nay, Manchester United và Chelsea là những đội đã vô địch Ngoại hạng Anh tới 5 lần. Manchester United đã vô địch 2 lần vào mùa 2010-2011 và 2012-2013 trong khi Chelsea thậm chí vô địch 3 mùa gồm: mùa 2009-2010, 2014-2015, 2016-2017. Thành tích của Chelsea ngang bằng với Manchester City ở giai đoạn này. Nhưng tất cả đã là quá khứ với cả 2 đại gia của bóng đá Anh ở mùa này, nhất là với Manchester United khi đội bóng giàu thành tích nhất Giải Ngoại hạng Anh nhiều năm trở lại đây đã thay rất nhiều HLV nhưng không thể vực lại vị thế đã có trong quá khứ. Tương tự như Manchester United, Chelsea cũng đã thay không ít HLV trong các giai đoạn này nhưng khác với Manchester United, mỗi lần thay HLV thì thành công lại thường đến với Chelsea, nhất là ở giải Ngoại hạng Anh, các trường hợp của Mourinho hay Conte là ví dụ điển hình.

Trận Super Sunday sẽ diễn ra lúc 22h30 giờ Việt Nam (Ảnh: Fanpage CLB Chelsea)

Trận Super Sunday sẽ diễn ra lúc 22h30 giờ Việt Nam (Ảnh: Fanpage CLB Chelsea)

HLV Solskjaer sau chuỗi thành tích chói sáng ở vị trí tạm quyền được xem là truyền nhân của Sr. Alex Ferguson ở MU. Tuy nhiên, dường như đó là tất cả những gì Solskjaer làm được với MU khi Quỷ đỏ đã trở lại với bộ mặt thất thường và yếu đuối trong hàng loạt các trận đấu gần đây. Trận thua tủi nhục 0-4 trước Everton và trận thua 0-2 trên sân nhà trước Manchester City ở Ngoại hạng Anh khiến Manchester United gần như đã mất hết cơ hội chen chân vào tốp 4 ở mùa này. Nếu không thể có mặt trong tốp 4, Manchester United sẽ phải trở lại giải đấu hạng 2 của Châu Âu là Europa League, giải đấu mà họ luôn ruồng bỏ trong nhiều năm qua. Tình thế của Manchester United hiện tại là không khả quan với cơ hội vào tốp 4 kể cả khi có thể đánh bại Chelsea vì đội khách đang có hiệu số vượt trội với đội chủ nhà (21 so với 13). Rõ ràng, Manchester United đã có một mùa giải thất bại toàn diện với quá nhiều những sai lầm ở hệ thống thượng tầng trong chính sách chuyển nhượng và những lục đục trong phòng thay đồ.

Từ chỗ là chốt chặn số 1, De Gea đang mắc rất nhiều sai lầm (Ảnh: Fanpage CLB Everton)

Đối với Chelsea, đội bóng nhà giàu thành London cũng trải qua một mùa bóng không lấy gì làm thành công khi thi đấu bết bát ở Ngoại hạng Anh dù đã có khởi đầu như mơ. Tuy nhiên, may mắn cho The Blue khi đội bóng này vẫn còn cơ hội dự Champions League năm sau nếu vô địch Europa League. Ở ngoại hạng Anh, The Blue cũng nắm quyền tự quyết cho vị trí tốp 4 nếu thắng MU ở trận Super Sunday hoặc Arsenal tiếp tục thất bại. So với tình cảnh của MU thì Chelsea đỡ "khổ" hơn nhưng với CĐV của 2 đội thì đây rõ ràng là trận đấu của những kẻ khốn khổ, cùng đường ở Ngoại hạng Anh. Từ vị trí của các ứng viên vô địch, giờ MU và The Blue phải tranh giành một tấm vé trong tốp 4 để dự Champions League, điều mà nhiều năm trước đây luôn là một sự thật hiển nhiên.

Eden Hazard sẽ là ngòi nổ đáng sợ nhất của Chelsea (Ảnh: Fanpage CLB Chelsea)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/manchester-united-dau-chelsea-nhung-ke-khon-kho-50648.html