Manchester United bổ nhiệm Ole Solskjaer thay Jose Mourinho

Không phải Michael Carrick mà 'sát thủ có gương mặt trẻ thơ' Ole Solskjaer mới là người được chọn để ngồi vào ghế thuyền trưởng của đội chủ sân Old Trafford đến cuối mùa giải này.

Chiều 19/12, trang chủ MU thông báo ban lãnh đạo đội bóng bổ nhiệm cựu danh thủ người Na Uy Ole Solskjaer vào ghế huấn luyện viên (HLV) trưởng chưa đầy 24 giờ sau khi sa thải Jose Mourinho.

"Man Utd luôn nằm trong trái tim tôi và thật tuyệt vời khi trở lại ở vai trò này. Tôi thực sự mong muốn được làm việc với đội hình tài năng, các nhân viên và mọi người trong CLB", Solskjaer chia sẻ.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Michael Carrick mới là người được chọn, song ban lãnh đạo Man Utd đã thay đổi quyết định bởi kinh nghiệm huấn luyện của tiền vệ người Anh là không nhiều.

Ole Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV trưởng Man Utd đến cuối mùa giải. Ảnh: Getty Images.

Ole Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV trưởng Man Utd đến cuối mùa giải. Ảnh: Getty Images.

Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward cho biết: “Ole là một huyền thoại của CLB với kinh nghiệm dày dạn cả trên sân và trong vai trò huấn luyện. Lịch sử của anh ấy ở Man Utd chứng minh Ole sống và hít thở văn hóa nơi đây. Mọi người trong CLB rất vui mừng chào đón anh ấy và Mike Phelan trở lại. Chúng tôi tự tin rằng họ sẽ giúp các cầu thủ đoàn kết cùng người hâm mộ khi bước vào nửa sau của mùa giải”.

Quyết định bổ nhiệm Solskjaer sẽ có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến cuối mùa giải. Trong thời gian đó, Man Utd sẽ tiến hành quy trình tuyển dụng kỹ lượng để chọn ra một ứng viên xứng đáng sau sự ra đi của HLV Mourinho. “Bộ sậu” trên băng ghế huấn luyện của Man Utd sẽ bao gồm Ole Solskjaer, Mike Phelan, Michael Carrick và Kieran McKenna.

Biệt danh của cựu tiền đạo người Na Uy là “sát thủ có gương mặt trẻ thơ”. Đỉnh cao trong sự nghiệp quần đùi áo số của Ole Solskjaer là bàn thắng ở phút bù giờ trong trận chung kết Champions League mùa giải 1998/99, giúp Man Utd lội ngược dòng thành công trước Bayern Munich và giành chức vô địch.

Mục tiêu của Solskjaer là đưa "Quỷ đỏ" Manchester lọt vào top 4 tại Premier League. Lúc này, Man Utd đang kém đối thủ Chelsea tới 11 điểm. Ngoài ra, kết quả bốc thăm Champions League cũng đưa “Quỷ đỏ” đối mặt PSG ở vòng 1/8. Đây sẽ là thử thách lớn với tân HLV người Na Uy trong vai trò “kẻ đóng thế” tại Old Trafford.

Trước khi ban lãnh đạo đội bóng đưa ra thông báo chính thức, Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino và Antonio Conte được cho là những ứng cử viên tiềm năng.

Tuy nhiên, cuộc hội ngộ với Ole Solskjaer cũng đáng để các cổ động viên “Quỷ đỏ” Manchester kỳ vọng. Bởi lẽ, giai đoạn 2008 - 2011, khi tiếp quản đội trẻ Man Utd, cựu danh thủ sinh năm 1973 đã có cơ hội làm việc với nhiều “viên ngọc thô” như Paul Pogba hay Jesse Lingard.

Rạng sáng 23/12 tới, Man Utd sẽ có chuyến làm khách đến sân của Cardiff City trước khi tiếp đón Huddersfield trên sân nhà 3 ngày sau đó. Một tháng tới sẽ là cơ hội để tân HLV Ole Solskjaer làm quen với đội bóng mới khi “Quỷ đỏ” Manchester chỉ phải đối đầu với những đối thủ dưới cơ như Bournemouth, Newcastle và Reading.

Sau 17 vòng đầu tiên ở Premier League mùa giải 2018/19, MU xếp thứ 6 với 7 chiến thắng, 5 trận hòa và 5 thất bại. Ảnh: Wiki.

HLV Mourinho khó chịu khi bị hỏi về Pogba Trong buổi họp báo trước trận gặp Valencia tại lượt cuối vòng bảng Champions League vào lúc 3h sáng 13/12, HLV Mourinho tỏ rõ sự không hài lòng khi bị truyền thông hỏi về Pogba.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/manchester-united-bo-nhiem-ole-solskjaer-thay-jose-mourinho-post901815.html