Manchester City tìm lại uy danh

Các nhà cái xếp Manchester City đứng đầu trong danh sách ứng cử viên vô địch Champions League mùa này. Vậy mà đoàn quân của HLV Pep Guadiola thua tâm phục khẩu phục 1-2 ngay tại sân nhà Etihad trước Lyon.

Các nhà cái xếp Manchester City đứng đầu trong danh sách ứng cử viên vô địch Champions League mùa này. Vậy mà đoàn quân của HLV Pep Guadiola thua tâm phục khẩu phục 1-2 ngay tại sân nhà Etihad trước Lyon. Ngay lập tức, đội bóng nửa xanh thành Manchester bị chỉ trích chỉ giỏi bắt nạt các đối thủ quốc nội (thành tích 100 điểm mùa trước), chứ đẳng cấp vẫn còn xa so với Manchester United.

Các cầu thủ Manchester City quyết tìm lại uy danh sau trận thua ở Champions League.

ĐKVĐ Premier League trở lại "ao nhà" bằng chuyến làm khách Cardiff. Đương nhiên là Manchester City không được quyền thua. Liverpool và Chelsea đang có chuỗi toàn thắng cả 5 trận, trong lúc Manchester City đã hụt một chiến thắng. Cardiff chưa có chiến thắng nào và không phải là đối thủ xứng tầm. Nói tóm lại, Manchester City phải có 3 điểm từ Cardiff trở về. Thậm chí không phải là 3 điểm mà còn là màn trình diễn ấn tượng nữa bởi ở trận thua Lyon người hâm mộ nhìn thấy sự rời rạc trong lối chơi mãi tới lúc Aguero và Sane vào sân.

HLV Guardiola trở lại băng ghế chỉ đạo cũng có những điều chỉnh nhân sự cần thiết sau khi ngồi khán đài nhìn các cầu thủ thi đấu. Ông nhận ra Sane quá năng nổ và nguy hiểm khi tăng tốc ở khoảng giữa trung vệ và hậu vệ cánh phải của đối phương. Aguero xâm nhập vòng cấm đối phương bất ngờ. Ngay cả tân binh Mahrez cũng dần tạo được dấu ấn dù chỉ vào thay Sterling từ phút 76. Mahrez sẽ giúp cho ông Guardiola tiếp tục theo đuổi sơ đồ 4-3-3 khi mà Fernandinho đã 33 tuổi và phải chơi toàn bộ 7 trận từ đầu mùa tới nay.

Cardiff tuy mới thăng hạng Premier League trở lại sau 4 năm, chưa thắng trận nào nhưng không phải dễ chơi. Đội bóng của HLV Warnock có lịch thi đấu khó chịu khi liên tiếp gặp Arsenal, Chelsea và giờ đây là Manchester City. Cardiff buộc Arsenal rượt đuổi tỷ số tới hết trận mới giành thắng lợi được 3-2. Chelsea sốc khi để cho Cardiff dẫn bàn trước rồi mới lội ngược dòng giành trọn 3 điểm. Ông Warnock cho các cầu thủ chơi phòng ngự phản công với sự tập trung cao độ, không chơi rắn mà bằng chứng là chưa có cầu thủ nào bị truất quyền thi đấu và chỉ mới có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng sau 5 trận.

Cardiff chỉ cần 1 điểm là thành công trước ĐKVĐ nhưng ngược lại Manchester City gánh áp lực phải thắng to và thắng đẹp mới tìm lại uy danh. Đó là khó khăn cho Guardiola nếu như đội bóng của ông không thể ghi bàn sớm nhằm khai thông bế tắc.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_195669_manchester-city-tim-lai-uy-danh.aspx