Man Utd 'thiệt đủ đường' trước cuộc đối đầu với Swansea

Tin không vui cho Jose Mourinho khi Manchester United sẽ thiếu vắng hàng loạt trụ cột trước cuộc đối đầu với Swansea ở vòng 32 Premier League.

Loạt trận giao hữu quốc tế luôn là "vấn nạn" khiến các câu lạc bộ phải đau đầu và Man Utd cũng không phải ngoại lệ. Quỷ đỏ thành Manchester đang đứng trước nguy cơ mất đến sáu cầu thủ cho trận gặp Swansea vì "virus FIFA".

Trong buổi trả lời phỏng vấn trước trận, HLV Jose Mourinho đã liệt kê những cái tên có thể phải ngồi ngoài ở trận đấu vào cuối tuần này. Ngoài những Daley Blind, Phil Jones đã gặp chấn thương trước đó, Man Utd phải đón thêm hai "bệnh binh" trở về sau loạt trận giao hữu.

Sergio Romero đã rời sân sớm sau pha va chạm với Diego Costa.

Scott McTominay đã gặp vấn đề về mắt cá chân trong trận đấu giữa Scotland và Costa Rica. Tiền vệ sinh năm 1996 phải rút lui sớm và trở về Carrington để điều trị. Đây là tổn thất không hề nhỏ cho đội chủ sân Old Trafford khi McTominay là cái tên ưa thích của Jose Mourinho ở hàng tiền vệ. Trong khi đó, Sergio Romero cũng đã gặp chấn thương trong trận thua 1-6 của Argentina trước Tây Ban Nha. Sau pha va chạm với Diego Costa, thủ thành số hai của Man Utd đã không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Willy Caballero.

Ngoài những cái tên kể trên, Anthony Martial cùng với Ashley Young cũng gặp những chấn thương nhẹ và khả năng ra sân của hai cầu thủ này vẫn đang là dấu hỏi. Tuy nhiên, rất may cho "Người đặc biệt" khi ông sẽ đón chào sự trở lại của Ander Herrera. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã trở lại sau chấn thương bắp đùi trong trận gặp Sevilla tại Champions League.

Kha Võ

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/man-utd-thiet-du-duong-truoc-cuoc-doi-dau-voi-swansea-d439609.html