Man Utd nhắm Yerry Mina vì lý do gì?

Hãy khoan nhìn vào mức giá, hãy nghĩ đến tiềm năng của ngôi sao người Colombia. Liệu anh có thực sự phù hợp với lối chơi của HLV Mourinho?

Vài ngày trở lại đây, thông tin Manchester United đưa Yerry Mina lên đầu danh sách chuyển nhượng đang trở thành đề tài nóng bỏng trên mặt báo, và có lẽ thương vụ với ngôi sao 23 tuổi sẽ làm hài lòng huấn luyện viên Jose Mourinho.

Trước đó, Harry Maguire và Toby Alderweireld mới là những người được theo đuổi gắt gao nhất bởi Quỷ đỏ, nhưng mức giá quá cao của bộ đôi này đã khiến ban lãnh đạo Man Utd chùn bước, và họ đành chuyển sang mục tiêu 'rẻ tiền' hơn là Mina của Barcelona. Nhưng liệu ngôi sao 23 tuổi này có phải là người mà HLV Mourinho đang cần đến? Hãy xét đến những yếu tố sau:

Khả năng không chiến?

Có thể nói, đã rất lâu rồi Man Utd không thể sở hữu một trung vệ có khả năng làm chủ không gian phía trên, kể từ sau khi đội trưởng Nemanja Vidic chuyển đến Inter Milan vào năm 2014. Hiện, đội chủ sân Old Trafford chỉ sở hữu một người có thể mang lại niềm tin ở yếu tố này, đó là Chris Smalling nhưng cầu thủ người Anh có vẻ sẽ chuyển đến Wolverhampton sau những thông tin rộ lên vài ngày qua.

Mina trong pha ghi bàn gỡ hòa cho Colombia trước ĐT Anh ở World Cup 2018.

Trong khi đó, tất cả những ngôi sao còn lại của HLV Mourinho đều không nổi bật mỗi khi lên tham gia tấn công. Và điều này có thể giải quyết dứt điểm nếu Mina chuyển đến. Hậu vệ người Colombia thực sự là một con quái vật trong bất cứ pha không chiến nào, thậm chí ngay cả Maguire được coi như 'bất khả chiến bại' cũng phải chịu 'bó tay' trước Mina khi Colombia và Anh gặp nhau ở World Cup 2018.

Hơn nữa, nói về khía cạnh chống bóng bổng (khi phòng thủ), Mina cũng luôn tạo được cảm giác an tâm với khả năng bật nhảy cũng như sức mạnh đáng nể của mình. Vì thế, sẽ là rất hợp lý nếu ông thầy người Bồ Đào Nha có thể sở hữu cầu thủ của Barca ngay trong hè này. Biết đâu, một Vidic mới sẽ xuất hiện tại Old Trafford?

Khả năng hòa nhập với Premier League?

Năm 2004, cựu hậu vệ Johnathan Woodgate đã từng là bản hợp đồng đình đám của Real Madrid với Newcastle United. Nhưng anh chơi hay ở xứ sương mù bao nhiêu thì lại trở thành thảm họa tại Tây Ban Nha bấy nhiêu. Đó là lý do chúng ta nhìn theo một yếu tố ngược lại với Mina bay giờ.

Woodgate từng thất bại thảm hại tại Tây Ban Nha dù từng là cầu thủ xuất sắc tại giải NHA.

Có thể quốc tịch Nam Mỹ đang làm khó tương lai của Mina tại Catalan, nhưng cũng cần nói đến một điều rằng những trung vệ có thể hình quá cao lớn không được ưa chuộng tại xứ đấu bò. Dù vậy, khi đến với Premier League, một giải đấu luôn 'giết người' bằng màn tra tấn thể lực kinh hoàng - đây sẽ là điểm tích cực khi nhìn vào những tố chất mà cựu cầu thủ Palmeias đang sở hữu.

Quá nhanh, quá khỏe và quá dũng mãnh là những gì chúng ta nói về cầu thủ cao 1m95 và nặng đến 94kg. Đó là chưa kể đến thân hình rắn rỏi hơn bất cứ cầu thủ nào đang chơi cùng vị trí ở Man Utd. Sẽ là dễ hiểu nếu Mina nhanh chóng trở thành trụ cột tại sân Old Trafford nếu cập bến.

Cá tính có phù hợp với Mourinho?

Đây là yếu tố rất quan trọng với bất cứ ai muốn chuyển đến Old Trafford, bởi chiến lược gia người Bồ là người cực kỳ khó tính nhưng lại rất hiểu tâm lý các học trò. Đó là lý do tại sao Marcus Rashford được chơi nhiều hơn Anthony Martial dù tiền đạo người Anh không thể hiện được quá nhiều ở mùa giải vừa qua.

Trong khi đó, Mina lại là mẫu trung vệ không nổi bật về cá tính mạnh mẽ, bằng chứng là dù anh không được trọng dụng tại sân Nou Camp nhưng cuối cùng trung vệ này chỉ nói rằng mình muốn chơi nhiều hơn '1 phút' chứ không hề 'thương thân trách phận' như một số người khác.

Ngôi sao của ĐT Colombia không phải người có cá tính quá mạnh mẽ.

Ngoài ra, phẩm chất chiến binh cũng là điều có thể khiến Mina trở thành trò cưng của Mourinho. Và một người có khả năng miễn nhiễm với chấn thương như vậy, chắc chắn cựu thuyền trưởng Chelsea sẽ không thể để anh làm dự bị cho Jones hay Lindelof, những người có vẻ như luôn e sợ va chạm mỗi khi gặp vấn đề về tâm lý.

Kết luận

Ban lãnh đạo Man Utd đang có mặt ở Tây Ban Nha, và mức giá cuối cùng được cho là đã thông qua giữa 2 bên. Nhiều khả năng Mina sẽ có thể xuất hiện ngay ở trận ra quân gặp Leicester City vào ngày 10 tháng 8. Khi đó, chúng ta sẽ biết được liệu cầu thủ người Colombia có phù hợp với Mourinho và đội bóng của ông hay không!

Vũ Quang Toản

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/man-utd-nham-yerry-mina-vi-ly-do-gi-d457802.html