Man Utd chia tay cầu thủ người Nigeria duy nhất của CLB

Tiền đạo Odion Ighalo từng thức trắng đêm khi nhận cuộc gọi từ ban lãnh đạo Man Utd để đến Anh thi đấu.

 Sáng 27/1 (giờ Hà Nội), Odion Ighalo xác nhận chia tay MU khi hết hợp đồng cho mượn. Trong tâm thư gửi đến CĐV và lãnh đạo MU, Ighalo viết: "Tạ ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện ước mơ khoác áo Man Utd với tư cách một cầu thủ. Đại diện cho CLB vĩ đại này thực sự là vinh dự mà tôi sẽ mãi trân trọng và biết ơn".

Sáng 27/1 (giờ Hà Nội), Odion Ighalo xác nhận chia tay MU khi hết hợp đồng cho mượn. Trong tâm thư gửi đến CĐV và lãnh đạo MU, Ighalo viết: "Tạ ơn Chúa vì đã cho tôi thực hiện ước mơ khoác áo Man Utd với tư cách một cầu thủ. Đại diện cho CLB vĩ đại này thực sự là vinh dự mà tôi sẽ mãi trân trọng và biết ơn".

Ighalo kết thúc hành trình một năm khoác áo MU. Kỳ chuyển nhượng đông 2020, tuyển thủ Nigeria gia nhập MU ở ngày cuối cùng. HLV Ole Gunnar Solskjaer cần bổ sung vị trí tiền đạo, do đó gấp rút mượn Ighalo từ CLB Shanghai. Theo trang chủ MU, đây là cầu thủ người Nigeria đầu tiên góp mặt ở đội một MU.

Qua lời kể của Ighalo, anh nhận cuộc gọi từ lãnh đạo MU lúc nửa đêm. Khi đó, Ighalo không dám tin đây là sự thật. Anh thức trắng đêm, đợi đến sáng để gõ cửa phòng lãnh đạo CLB Shanghai. "Tôi không thể bỏ qua cơ hội này. Hãy giúp mọi thứ diễn ra nhanh nhất có thể", Ighalo kể lại khoảnh khắc đề nghị CLB Shanghai cho phép anh gia nhập MU.

"Tôi không quan tâm phải giảm bao nhiêu lương, miễn là được gia nhập MU. Đây là giấc mơ có thật. Từ bé, tôi mặc chiếc áo MU và thần tượng CLB này. Không thể tin có một ngày tôi được trở thành cầu thủ MU", Ighalo nói trong ngày ra mắt "Quỷ đỏ".

Theo The Guardian, Ighalo nhận khoảng 150.000 bảng mỗi tuần tiền lương ở MU. Cựu tiền đạo Watford giảm hơn 50% tiền lương để được khoác áo MU. Đây là mức thu nhập khá cao trong đội hình MU, nhưng HLV Solskjaer chấp nhận đánh đổi để có thêm phương án cho hàng tiền đạo.

Trong một năm ở MU, Ighalo ra sân 23 trận và ghi 5 bàn. Giai đoạn 2 mùa giải 2019/20, chân sút người Nigeria chơi 19 trận. Mùa này, sự xuất hiện của Edinson Cavani khiến Ighalo bị ngó lơ, và anh ra sân 4 trận.

Ngày 18/1/2020, Ighalo ra sân trong trận MU đối đầu Chelsea ở Premier League. Anh đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ người Nigeria đầu tiên khoác áo MU tại giải đấu số một xứ sở sương mù.

Hôm 13/3/2020, MU thắng Lask 5-0 ở Europa League. Ighalo mở tỷ số ở phút 28 bằng pha xử lý điệu nghệ trước khu vực 16,5 m. Anh thực hiện 3 cú tâng bóng để loại cầu thủ theo kèm, sau đó dứt điểm ngoạn mục bằng chân trái.

Màn ăn mừng của Ighalo trước Lask là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh tại MU. Trong một bài phỏng vấn, Ighalo kể: "Tại quê nhà, những người hàng xóm luôn tự hào vì tôi được khoác áo MU".

Solskjaer: 'Không phải ai cũng có đặc quyền như Ronaldo ở MU' Trước trận gặp Sheffield United ở vòng 20 Ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Ole Solskjaer của Manchester United cho biết ông luôn muốn các học trò phải chạy nhiều hơn đối thủ.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-utd-chia-tay-cau-thu-nguoi-nigeria-duy-nhat-cua-clb-post1177631.html