Man United và sứ mệnh tìm ra hình hài của chính mình

MU gần như không thể cạnh tranh với những đội hàng đầu sau kỳ chuyển nhượng hè. Mục tiêu của Solskjaer vì thế có lẽ là giúp CLB này tìm ra chính bản thân họ.

Nhìn vào công tác chuyển nhượng của MU, người hâm mộ đội bóng không khó để nhận ra sự giống nhau giữa Ole Gunnar Solskjaer của hè này và Jose Mourinho của hè 2018. Nhìn chung, 2 kỳ chuyển nhượng hè của MU đều không làm thỏa mãn các HLV.

MU mua sắm thế nào ở hè 2019?

Hè này, MU đã đưa về 3 tân binh gồm Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka và Daniel James, tiêu tốn tổng cộng 145 triệu bảng. Số tiền chuyển nhượng lớn có thể khiến người ta lầm tưởng về một đội hình được nâng cấp đáng kể nhưng thực ra là không phải vậy.

Đội hình MU hiện tại có tổng cộng 7 trung vệ, thậm chí nhiều hơn cả số tiền vệ trung tâm của họ. MU cũng có 3 hậu vệ phải, nhưng chỉ có một hậu vệ trái là Luke Shaw. Hàng tiền vệ của đội chủ sân Old Trafford không có sự thay thế nào cho Ander Herrera, để lại cầu thủ duy nhất đáng tin cậy là Paul Pogba.

MU có 3 tân binh hè này, trong đó đáng chú ý nhất là Harry Maguire.

MU có 3 tân binh hè này, trong đó đáng chú ý nhất là Harry Maguire.

Ở tuyến trên, MU không thể thêm chân sút tầm cỡ nào sau sự ra đi của Romelu Lukaku. Đội bóng cũng không có tiền đạo cánh phải nào, trong khi cả Marcus Rasford, Anthony Martial và Alexis Sanchez trên lý thuyết đều hoạt động bên cánh trái.

Giám đốc Ed Woodward đúng là đã bỏ nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng, nhưng dễ nhận thấy đội bóng này vẫn thiếu sự cân bằng. Khó để nói đội chủ sân Old Trafford đã có một kỳ chuyển nhượng hè thành công. Họ hụt ít nhất 2 mục tiêu quan trọng là tiền vệ đẳng cấp và tiền đạo hàng đầu.

Hè năm ngoái, Mourinho cũng rơi vào tình trạng như vậy. Ông muốn MU mua trung vệ đẳng cấp, đã liệt kê ra một danh sách gồm Toby Alderweireld, Kalidou Koulibaly, Jerome Boateng và Harry Maguire, nhưng ban lãnh đạo MU không đưa ai về.

Ông muốn Ivan Perisic cho hàng công, nhưng anh tới nay vẫn ở Inter Milan, đến mức Mourinho phải phát cáu trên truyền thông. Ông muốn tiền vệ trung tâm chất lượng, nhưng Fred là những gì Mourinho có.

Mourinho phải ra đi trước năm mới, một phần vì không có những con người như ý.

Người đặc biệt đã thấy trước những lỗ hổng của MU nằm đâu, nhưng không được bổ sung những cái tên ông cần. Kết quả, Mourinho bị sa thải trước năm mới.

So với Mourinho của năm ngoái, Solskjaer có lẽ may mắn hơn khi sắm được trung vệ thuộc dạng khá là Maguire. Nhưng khiếm khuyết ở hàng tiền vệ, hàng tiền đạo vẫn chưa được giải quyết. Thậm chí họ còn mất đi Lukaku, về lý thuyết là tiền đạo tốt nhất đội bóng.

Cơ sở để đặt niềm tin

Cũng giống như Mourinho, Solskjaer không được ban lãnh đạo MU đáp ứng những cái tên ông cần. Paulo Dybala đã không thể tới Old Trafford, trong khi Bruno Fernandes hay Christian Eriksen không thể là sự bổ sung cho hàng tiền vệ MU. Khác với "Người đặc biệt", Solskjaer không than vãn hay thậm chí chỉ trích lãnh đạo.

Có thể Solskjaer là người lành tính hơn Jose Mourinho, nhưng cũng có thể ông đã nhìn ra vài tín hiệu lạc quan trong bối cảnh không có được kỳ chuyển nhượng ưng ý nhất.

HLV Solskjaer sẽ xoay xở ra sao với những con người trong tay?

Hàng thủ MU có lẽ là nơi Solskjaer cảm thấy yên tâm hơn cả. Chiêu mộ được Maguire, tuyến dưới MU được gia cố đáng kể, bởi anh là mẫu cầu thủ có thể làm thủ lĩnh như chính lời Solsa nói. Cùng với Wan-Bissaka, hậu vệ phải tắc bóng thành công nhiều nhất Premier League mùa trước, cánh phải của MU có thể khiến NHM yên tâm sau khi Valencia ra đi.

Luke Shaw, cầu thủ được bầu là hay nhất MU năm ngoái, sẽ ấm chỗ bên cánh trái trong khi Victor Lindelof không phải tên tuổi nơi hàng phòng ngự, nhưng màn trình diễn của anh mùa giải trước ổn hơn những cái tên còn lại cùng vị trí.

Hàng tiền vệ MU có thể khiến Solskjaer lo lắng, nhưng về mặt tích cực, ông đã giữ chân được Paul Pogba, cầu thủ đẳng cấp nhất của CLB bên cạnh thủ môn David de Gea. Dưới thời Solskjaer, Pogba chơi hay thế nào ai cũng rõ. Việc giữ được anh mang ý nghĩa lớn với CLB mùa giải mới, bởi MU đơn giản là không thể bán cầu thủ này.

Pogba ra đi, MU có tiền nhưng sẽ mua ai thế chỗ anh? Và cầu thủ ấy có hòa nhập được với đội bóng mới không, đảm bảo sẽ ăn khớp với chiến thuật của Solskjaer như những gì Pogba làm được mùa trước? Loạt câu hỏi mà Solskjaer cùng ban lãnh đạo MU sẽ phải đối đầu khi để Pogba ra đi, nhưng may mắn là điều đó không xảy ra. Giữ chân Pogba, vì thế có ý nghĩa lớn hơn mua tiền vệ tốt.

Đội hình ra sân tốt nhất trên lý thuyết của MU mùa giải mới.

Ở hàng công, Marcus Rashford xứng đáng được trao hy vọng. Dưới thời Solskjaer, Rashford tiến bộ hơn so với chính anh và hơn hết, Rashford hợp với chiến thuật của Solskjaer. Có lẽ đó là lý do ông để Lukaku ra đi. Ngoài Rashford, những Martial, James, Greenwood và biết đâu là cả Sanchez sẽ thay nhau tỏa sáng?

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra: Tại sao MU không liên tục mang về những ngôi sao lớn để ngay lập tức nâng cấp đội hình, lấy lại vị thế bởi họ vốn đâu thiếu tiền? Có nhiều sao trong đội hình, chẳng phải Solskjaer tha hồ lựa chọn nhân sự?

Mục tiêu mùa giải mới và bài học Ajax

Thực tế, MU từng làm điều này với Van Gaal, với Di Maria, Falcao và đã thất bại. Vung tiền mua sao để cạnh tranh tức vì thế không còn là con đường mà họ lựa chọn nữa.

MU sẽ nhắm tới điều gì ở mùa giải mới? Cuộc đua vô địch Premier League là điều viển vông nếu nhìn vào Man City hay Liverpool, do đó tấm vé tham dự Champions League mùa sau sẽ là mục tiêu phù hợp với thầy trò Solskjaer. Ở các đấu trường cúp, có lẽ MU sẽ cố gắng tiến sâu nhất có thể, đặc biệt tại Europa League.

Ngay lập tức phải đạt những danh hiệu có lẽ là mục tiêu khó khăn với thầy trò Solskjaer. Lúc này, NHM "Quỷ đỏ" đều hiểu đội bóng họ yêu mến cần phải được xây dựng lại, phải trải qua quá trình tái thiết. Kể từ thời điểm được ký hợp đồng chính thức, ít nhất 3 lần Solskjaer đề cập tới cụm từ tái thiết (rebuild) trong các cuộc phỏng vấn.

Nhiệm vụ của Solskjaer là xây dựng lối chơi rõ ràng cho MU.

Vấn đề là Solskjaer sẽ tái thiết MU thế nào? Không đâu xa, bài học nằm ngay ở Ajax Amsterdam - bại tướng của MU năm nào tại chung kết Europa League. Nhìn cách Ajax khuynh đảo Champions League mùa trước, người ta có thể nhận thấy đội bóng được tổ chức khoa học với lối chơi rõ ràng, mà chỉ có được sau quá trình xây dựng qua nhiều mùa giải.

Kết hợp với những cầu thủ đã trưởng thành sau nhiều mùa chinh chiến và thấm nhuần triết lý, lối chơi của đội bóng, Ajax có cơ sở quá tốt để đánh bại thậm chí những CLB mạnh nhất của châu Âu. De Ligt, De Jong, Tadic hay Ziyech là những cầu thủ tốt, nhưng không thể phủ nhận lối đá mà HLV Erik Ten Hag xây dựng cho Ajax đã giúp những cái tên ấy tỏa sáng.

Nhiệm vụ của Solskjaer mùa tới vì thế không phải nằm ở danh hiệu mà là xây dựng cho đội bóng lối chơi ổn định, nền tảng vững chắc để các cầu thủ có thể phát huy tốt nhất khả năng của họ. Pogba hay, Martial có chất lượng, Rashford có tiềm năng, nhưng họ chỉ chơi tốt nhất khi nằm trong hệ thống tốt, lối chơi rõ ràng thay vì chính họ cũng không biết phải đá thế nào. Các cầu thủ cần định hướng rõ ràng để họ làm quen, thích nghi, rồi tỏa sáng.

Nói cách khác, Solskjaer cần xây dựng cho MU phong cách chơi bóng, bộ nhận diện của chính họ. Để khi nhìn vào MU, người ta sẽ biết CLB này chơi thứ bóng đá gì? Nó cũng như cách Man City của Pep kiểm soát bóng, hay như cách pressing của các cầu thủ Liverpool dưới tay Klopp. Đây chính là 2 CLB mạnh nhất nước Anh bây giờ.

Hãy chờ xem Solskjaer sẽ mang tới cho MU hình hài gì. Họ sẽ không thể vội vã nếu muốn có MU hùng mạnh trở lại.

MU kém Chelsea về độ chịu chi trên thị trường chuyển nhượng Trong lịch sử Premier League, đội chủ sân Stamford Bridge đã chi tổng cộng hơn 1,7 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng, nhiều hơn Man Utd khoảng 350 triệu bảng.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/man-united-va-su-menh-tim-ra-hinh-hai-cua-chinh-minh-post977015.html