'Man United thua vì quá sợ Man City'

TinTheThao.com.vnCựu tiền vệ Tottenham, Jermaine Jenas cho rằng việc Man United bại trận trước Man City đến từ nguyên nhân tâm lý.

Đối đầu Man City, Man United đã có một trận đấu lép vế so với đại kình địch khi chỉ kiểm soát được 35% thời lượng bóng và thực hiện đúng 5 cú sút về phía khung thành The Citizens, trong đó chỉ có 1 lần bóng đi trúng đích.

Chung cuộc, Quỷ đỏ đã phải chấp nhận thất bại 1-3 và đành nhìn Man City nâng cách biệt lên thành 12 điểm. Nhận xét về trận thua của Man United, chuyên gia của kênh BBC đồng thời cũng là cựu tiền vệ Tottenham, Jermaine Janes cho rằng đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã bại từ trong tư tưởng khi tỏ ra quá khiếp sợ Man City.

Cụ thể, Jenas nói: "Man United rõ ràng không có kế hoạch nào để chiến đấu và giành lại quả bóng trước Man City. Trong khi đó, bạn hãy nghe Pep Guardiola trả lời phỏng vấn về cách ông ấy chỉ đạo các học trò gây áp lực và kiểm soát bóng như thế nào.

Jenas cho rằng sự sợ hãi và không có kế hoạch cụ thể chính là những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Man Utd.

Còn ở Man United, tôi chỉ thấy bóng dáng của sự ích kỷ cá nhân. Khi Quỷ đỏ rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1, tôi vẫn phải đặt nghi vấn về niềm tin và tinh thần chiến đấu của họ. Man United không thể tìm kiếm được bàn thắng vì họ quá sợ hãi. Đó là lý do họ không thể tận dụng được các cơ hội và khoảng trống có được trong trận".

Phi Yến

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/man-united-thua-vi-qua-so-man-city-d496935.html