Man United thiết lập kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' ở tuyển Anh

Trước thềm World Cup 2018, Manchester United tiếp tục kéo dài kỷ lục ở đội tuyển Anh.

Tối 16/5, HLV Southgate chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ trong chuyến hành quân đến nước Nga vào tháng 6 tới. Đội hình của tuyển Anh gây không ít tranh cãi vì sự thiếu vắng của nhiều siêu sao đẳng cấp và có quá nhiều cầu thủ tầm trung. Chiến lược gia 47 tuổi đánh cược cả giải đấu vào lứa cầu thủ trẻ.

MU trở thành CLB liên tiếp cung cấp cầu thủ cho Tam sư.

Với sự góp mặt của Phil Jones, Ashley Young, Jesse Lingard và Marcus Rashford, Manchester United tiếp tục trở thành nguồn lực dồi dào cung cấp cầu thủ cho Tam sư tại đấu trường quốc tế. Đội chủ sân Old Trafford cũng là CLB duy nhất tại Premier League luôn có ngôi sao xuất hiện trong đội tuyển quốc gia kể từ năm 1950.

Với phong độ ổn định và vị trí thứ 3 trong top 4, Tottenham cũng có 5 cầu thủ tham dự World Cup 2018. HLV Southgate quyết định lựa chọn Kieran Trippier và Danny Rose ở hàng phòng ngự, tiền vệ Eric Dier, Dele Alli và hiển nhiên tiền đạo không ai khác ngoài Harry Kane.

Trong khi đó, Liverpool có 2 đại diện được nhà cầm quân người Anh trọng dụng là Jordan Henderson và Trent Alexander-Arnold. Spurs cùng Liverpool là nguồn cung cấp nhân tài thứ 2 cho Tam sư sau MU. Năm 2004, các cầu thủ của Tottenham hoàn toàn vắng bóng ở đội tuyển Anh. Với The Kop, điều này xảy ra khá lâu, vào năm 1986. Cả 2 cùng bắt tay nhau không có bất cứ sao nào góp mặt tại World Cup 1954.

Tottenham và Liverpool cũng có nhiều đại diện góp mặt ở đội tuyển Anh.

Ngoài ra, "Quỷ đó vùng Merseyside" đang là CLB nắm giữ kỷ lục có nhiều cầu thủ phục vụ đội tuyển Anh ở 1 giải đấu. EURO 2012, Liver tự hào khi có đến 6 cái tên được gọi lên tuyển: Glen Johnson, Steven Gerrard, Martin Kelly, Jordan Henderson, Andy Carroll và Stewart Downing.

Trước đó, năm 1980, 6 ngôi sao Ray Clemence, Phil Neal, Phil Thompson, David Johnson, Terry McDermott và Ray Kennedy cũng từng làm The Kop "nở mày nở mặt".

Nhóm "Big Six" Premier League cung cấp 17 trên 23 cầu thủ cho Tam sư tại World Cup 2018. Bên cạnh những cái tên đã kể đến, đương kim vô địch Man City cũng góp 4 cái tên trong lựa chọn của HLV Southgate: Kyle Walker, John Stones, Raheem Sterling và Fabian Delph. Arsenal có Danny Welbeck và Chelsea là trung vệ Gary Cahill.

Ở World Cup 2016 và EURO 2012, số cầu thủ tại giải Ngoại hạng góp mặt trong đội hình Anh còn ấn tượng hơn với 19 người. Rõ ràng, giải quốc nội đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho các ngôi sao cùng tài năng xứ sở sương mù trưởng thành. Lần Premier League cung cấp cầu thủ ít nhất cho Tam sư, con số cũng là 15 người.

Bạch Băng

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/man-united-thiet-lap-ky-luc-vo-tien-khoang-hau-o-tuyen-anh-d445808.html