Man United phả hơi nóng vào gáy Man City trong cuộc đua vô địch

Man United đã cân bằng điểm số với Man City sau chiến thắng đậm đà 9-0 trước Southampton nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Tuy nhiên, họ vẫn cần dề chừng Liverpool đang bám đuổi ngay sát phía sau.

Man United vừa có chiến thắng hủy diệt 9-0 trước Southampton.

Man United vừa có chiến thắng hủy diệt 9-0 trước Southampton.

Man City (20 trận – 44 điểm)

Man City sẽ có trận đấu nhẹ nhàng với đối thủ bị đánh giá yếu hơn Burnley trước khi trải qua chuỗi trận căng thẳng. Họ sẽ phải đối đầu với 3 đội thuộc Big Six lần lượt là Liverpool, Tottenham và Arsenal. Bên cạnh đó, West Ham mùa giải này cũng không phải dạng vừa khi họ đang xếp ở vị trí thứ 5 trên BXH.

Tổn thất lớn nhất với họ vẫn là sự vắng mặt của Kevin De Bruyne. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng của Guendogan và Phil Foden đang giúp HLV Pep Guardiola tạm thời chưa gặp nhiều khó khăn.

5 trận sắp tới: Burnley (3/2 – sân khách), Liverpool (6/2 – sân khách), Tottenham (14/2 – sân nhà), Arsenal (21/2 – sân khách), West Ham (27/2 - sân nhà)

Manchester United (22 trận-44 điểm)

Chiến thắng hủy diệt 9-0 trước Southampton vào tối 2/2 đã giúp MU rất nhiều trong cuộc đua vô địch với Man City. Họ không chỉ cân bằng điểm số với đối thủ mà khoảng cách hiệu số cũng được rút ngắn đáng kể. Hiện Quỷ đỏ đang có hiệu số +19, trong khi của Man City là +24.

Cuối tuần, MU sẽ tiếp tục gặp thử thách nữa mang tên Everton. Phong độ của The Toffee dưới thời HLV Carlo Ancelotti không ổn định nên với lợi thế sân nhà, MU hiện đang được đánh giá cao hơn.

Thử thách thực sự đối với MU sẽ đến ở cuối tháng 2 - đầu tháng 3. Thời điểm đó, họ sẽ phải làm khách 2 trận liên tiếp trước Chelsea và Man City. Đáng nói hơn, khi đó nhiều khả năng De Bruyne đã bình phục chấn thương.

5 trận sắp tới: Everton (6/2 – sân nhà), West Brom (13/2 – sân khách), Newcastle (22/2 - sân nhà), Chelsea (28/2 - sân khách), Man City (6/3 - sân khách)

Liverpool (21 trận - 40 điểm)

Trận đấu sắp tới với Brighton hứa hẹn sẽ xảy ra nhiều sóng gió với Liverpool. Đội bóng của HLV Graham Potter vừa đánh bại Tottenham với tỷ số 1-0 đầy thuyết phục. Họ thi đấu chắc chắn phần sân nhà và tận dụng được sai lầm hiếm hoi của hàng thủ Tottenham.

Hệ thống phòng ngự của Liverpool vừa chiêu mộ thêm 2 tân binh ở vị trí trung vệ, Ozan Kabak và Ben Davies. Tuy nhiên, để cả hai thi đấu và mang lại sự bảo đảm hoàn toàn không phải chuyện có thể diễn ra nhanh chóng. Chưa kể, thành tích của cả hai cầu thủ này không quá nổi bật. Trong khi Davies đến từ Championship thì Kabak đang xếp cuối bảng Bundesliga với Schalke.

Điểm tựa của Liverpool lúc này chỉ có thể là Mohamed Salah. Cầu thủ người Ai Cập đã lấy lại được phong độ ghi bàn của mình. Anh đã lập công 4 lần trong 3 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Salah sẽ là hy vọng của Liverpool trong khoảng thời gian sắp tới khi Sadio Mane vắng mặt vì chấn thương cơ.

5 trận sắp tới: Brighton (4/2 – sân nhà), Man City (6/2 – sân nhà), Leicester (13/2- sân khách), Everton (21/2 - sân nhà), Sheffield United (1/3 - sân khách)

Leicester (21 trận - 39 điểm)

Thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Leeds ở cuối tuần trước đã khiến Leicester bỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí thứ 2. Đồng thời, họ cũng đánh mất luôn lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Leicester hiện mới chỉ có 39 điểm. Họ đá nhiều hơn Man City 1 trận nhưng kém tới 5 điểm. Nghĩa là, khoảng cách tối đa có thể lên tới 8 điểm. Để vươn lên dẫn đầu BXH, “Bầy cáo” sẽ không chỉ phải vượt qua khoảng cách này mà còn phải vượt qua cả MU và Liverpool, hai đội đang xếp trên họ.

Trong 5 trận đấu sắp tới, Leicester sẽ phải gặp hai đội bóng lớn là Liverpool và Arsenal. Bên cạnh đó, Wolves và Aston Villa mùa này cũng là những đối thủ khó chơi.

5 trận sắp tới: Fulham (3/2 – sân khách), Wolves (6/2 – sân khách), Liverpool (13/2 – sân nhà), Aston Villa (21/2 - sân khách), Arsenal (28/2 - sân nhà).

THƯ KỲ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202102/premier-league-202021-man-united-pha-hoi-nong-vao-gay-man-city-trong-cuoc-dua-vo-dich-919490/