Man United lập kỉ lục tồi tệ sau trận thua Everton

Thất bại 0-4 trên sân của Everton, Man United đã xác lập một kỷ lục đáng buồn mới trong kỉ nguyên Premier League của CLB.

Trong chuyến làm khách đến sân Goodison Park của Everton tại vòng 35 giải Ngoại hạng Anh, CLB M.U đã trình diễn một bộ mặt thảm họa và phải nhận thất bại ê chề với tỉ số 0-4. Điều này không chỉ khiến họ mất cơ hội vượt lên trong cuộc đua tốp 4 khi cả hai đối thủ Tottenham và Arsenal đều bại trận, mà thầy trò Ole Solskjaer cũng vừa xác lập một kỷ lục đáng buồn mới.

Với việc David De Gea phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần, Man Utd đã thủng lưới 48 bàn ở Premier League mùa này. Dù mùa giải vẫn còn 4 vòng nhưng nửa đỏ thành Manchester đã tự phá kỉ lục… thủng lưới trong kỉ nguyên Premier League của CLB. Trước đó, tệ nhất họ cũng chỉ nhận 45 bàn thua ở 2 mùa giải 1999/00 và 2001/02 dưới thời Sir Alex Ferguson.

Man United sa sút thảm hại từ sau trận thắng PSG

Man United sa sút thảm hại từ sau trận thắng PSG

Tuy nhiên ở mùa 2001/02, dù phòng ngự tệ hại, Man United vẫn vô địch với khoảng cách lên tới 18 điểm so với đội xếp thứ 2 là Arsenal. Trong mùa bóng đầu tiên thời hậu Peter Schmeichel, Quỷ đỏ gặp phải cuộc khủng hoảng trong khung gỗ với Mark Bosnich, Raymond van der Gouw cùng Massimo Taibi. Dù vậy, hàng công bùng nổ với 97 bàn thắng vẫn giúp họ trở thành nhà vô địch.

Trong 48 bàn thua của Man Utd ở Premier League mùa này thì 29 lần thủng lưới dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho (17 trận) và 19 dưới thời Solskjaer (17 trận).

De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng 48 lần

Ngoài ra, thất bại trước Everton cũng đánh dấu chuỗi 11 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới của Man United.

Thầy trò Solsa còn phải tiếp đón cả Man City và Chelsea nữa, và với màn trình diễn hiện tại, thật khó để họ có thể tạo nên bất ngờ, và kỉ lục bàn thua trên có thể bị đào sâu thêm nữa.

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/man-united-lap-ki-luc-toi-te-sau-tran-thua-everton-20743