Man United không thể đổ lỗi cho chuyển nhượng được nữa

Man United thiếu gì để vô địch? Hình như là tất cả. Quỷ đỏ luôn trông cực kỳ non nớt, thiếu bản lĩnh, thiếu cá tính, và cách dể nhất để giải quyết, hoặc bao biện, là nói về chuyển nhượng. Nhưng mua sắm và sử dụng tân binh như kiểu MU thì cũng đen tối như tiền đồ của họ.

Ronaldo đang là cầu thủ gây tranh cãi nhất lúc này tại Old Trafford. Nhưng không biết nên vui hay buồn, CR7 cũng là tân binh thành công nhất, có lẽ chỉ sau một mình Bruno Fernandes trong 5 năm trở lại đây.

BLĐ MU giải thích thế nào về việc phần lớn cầu thủ họ mua về, dù danh tiếng cỡ Varane, Matic và Sancho, đầy tiềm năng như Bailly, Van de Beek, Dalot và Dan James, hay đắt giá cỡ Pogba, Lukaku, Maguire và Wan-Bissaka đều không thể hiện được hết khả năng của mình.

Mùa hè 2021 có thể là mùa hè đi vào lịch sử của MU với cái mác phiên chợ thành công nhất, chí ít là về mặt lý thuyết. Quỷ đỏ đón chào sự trở lại của Ronaldo, bổ sung nhanh gọn 2 tân binh siêu chất lượng là Varane và Sancho. Nhưng như đã thấy, chỉ một mình Ronaldo là tạm chấp nhận được. Varane không tệ nhưng vướng quá nhiều vấn đề về sức khỏe.

Sancho thì đang là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu bản hợp đồng tệ nhất mùa với việc mới chỉ ghi 1 bàn ở Ngoại hạng Anh. Bỏ ra 73 triệu bảng để thu về hiệu quả như thế, MU không thể đổ lỗi cho ai được nữa.

Đến HLV Rangnick cũng phải thừa nhận: "Premier League là một giải đấu khác với sự cạnh tranh cao hơn và yêu cầu nhiều thể lực hơn. Sancho đang thi đấu cho một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Áp lực là không hề nhỏ.

Trong các buổi tập luyện, Sancho luôn cho thấy cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vấn đề là cậu ấy chưa thể hiện được điều đó trong các trận đấu. Với những cầu thủ tấn công sáng tạo, điều quan trọng nhất là sự tự tin".

Ronaldo và Sancho là 2 tân binh gây tranh cãi rất nhiều của Man United

Ronaldo và Sancho là 2 tân binh gây tranh cãi rất nhiều của Man United

Mua người xong rồi dùng họ lãng phí như thế này, bảo sao MU chả bết bát. Nguyên nhân có thể do nhiều thứ, rõ nhất là sự không đồng nhất giữa người mua và người dùng, cụ thể ở đây là cựu phó chủ tịch điều hành Ed Woodward và những HLV dưới quyền.

Đến một cầu thủ đã ghi tới 14 bàn, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của MU như Ronaldo còn đang chịu sức ép, bị nhiều chuyên gia yêu cầu dự bị vì không hợp phong cách của HLV Ralf Rangnick, thì thực sự Quỷ đỏ "vô phương cứu chữa".

Bài toán ở Old Trafford luôn quanh quẩn việc mua người để giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng vấn đề không giải quyết xong và nó gây ra hậu quả cho cả hiện tại và tương lai.

Và bây giờ, khi trong tay Rangnick đã có Pogba, Van de Beek, Matic, Fred và McTominay, họ vẫn đang sục sạo phiên chợ Đông để tìm kiếm một tiền vệ trung tâm mới.

Nhờ các mối quan hệ với đội bóng cũ RB Leipzig, Rangnick đã có được cơ hội chiêu mộ Amadou Haidara. Nhưng bỏ ra 33 triệu bảng cho một cầu thủ 23 tuổi vào giữa mùa là một canh bạc và MU lại bắt đầu chần chừ.

Trên thực tế, kể cả MU có mua thành công Haidara thì người hâm mộ cũng đừng ngạc nhiên nếu thấy chàng trai trẻ người Mali này lạc lối như Van de Beek hay Sancho. MU đang loạn từ trong ra, nên không thể lấy những nguồn lực bên ngoài về để sửa chữa.

Bây giờ, fan MU đã có đủ cơ sở để tin lực lượng của họ không có vấn đề về chuyên môn, mà vấn đề ở tổ chức. Đấy chính xác là nhiệm vụ khi ký hợp đồng với Rangnick và nếu đến chính chiến lược gia người Đức còn bó tay, thì MU sẽ vô vọng.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/man-united-khong-the-do-loi-cho-chuyen-nhuong-duoc-nua/20220119085145192