Man United hòa 2-2 với Aston Villa ngay tại Old Trafford

Tiếp đón Aston Villa trên sân nhà tại vòng 14 Ngoại hạng Anh tối 1/12, Manchester United đã để đối thủ cầm chân 2-2 và trải qua trận thứ 3 liên tiếp không thắng.

Trước trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tạo ra một vài thay đổi trong đội hình xuất phát của “Quỷ đỏ”. Tài năng trẻ Brandon Williams tiếp tục được trao cơ hội ra sân. "Lão tướng" Juan Mata cũng được ra sân ngay từ đầu.

Aston Villa đã nhập cuộc đầy tự tin. Cầu thủ chơi tích cực nhất bên phía đội khách là Jack Grealish. Mọi đường lên bóng của đội khách đều qua chân cầu thủ số 10.

Ngay phút thứ 12, sau phá áp sát quá chậm của Andreas Pereira, Grealish từ cánh trái đã xâm nhập vào vòng cấm, tung cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại hoàn toàn thủ thành David De Gea, mở tỷ số cho đội khách.

Grealish mở tỷ số sau pha dứt điểm đẹp mắt. Ảnh: Getty.

Grealish mở tỷ số sau pha dứt điểm đẹp mắt. Ảnh: Getty.

Sau bàn thắng, các cầu thủ Aston Villa tiếp tục thi đấu hưng phấn và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành Man United. Phút 29, một lần nữa đội khách đưa bóng vào lưới De Gea, nhưng lần này bàn thắng của Trezeguet không được công nhận vì Grealish đã bị thổi việt vị.

Những phút cuối hiệp 1, Man United cũng tạo ra được nhiều pha hãm thành nguy hiểm, nhưng Anthony Martial, Marcus Rashford hay Juan Mata đều không thể tận dụng cơ hội.

Đến phút 42, Rashford đánh đầu cận thành. Bóng chạm cột dọc rồi đập vào lưng thủ thành Tom Heaton trước khi bay vào lưới. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1.

Bước vào hiệp 2, Man United thể hiện một bộ mặt rất tích cực. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, và tạo ra hàng loạt cơ hội về phía khung thành Aston Villa. Phút 64, Mata treo bóng vào vùng cấm, Lindelof ở cột hai bật cao đánh đầu chéo góc tung lưới Aston Villa, đưa MU vượt lên dẫn 2-1.

Linderlof nâng tỷ số lên 2-1 cho Man United. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, chỉ 112 giây sau, trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ quả bấm bóng điệu nghệ của Matt Targett, Tyrone Mings phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm quyết đoán đánh bại De Gea, quân bình tỷ số 2-2. Người mắc lỗi vị trí khiến hệ thống bẫy việt vị của MU sụp đổ là hậu vệ trẻ Brandon Williams.

Sau bàn thắng này, cả 2 đội chơi thận trọng hơn và không bên nào ghi thêm được bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2.

Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp MU không thể giành chiến thắng trên mọi đấu trường. Đội bóng của HLV Solskjaer dậm chân ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, với 18 điểm sau 14 trận đã đấu. Ngày 5/12, MU sẽ có trận đấu được dự đoán rất khó khăn với Tottenham trên sân Old Trafford.

Linh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/man-united-hoa-2-2-voi-aston-villa-ngay-tai-old-trafford-post1020071.html