Man United đánh rơi chiến thắng, huấn luyện viên Mourinho đòi đánh người Chelsea

Sau khi Chelsea ghi bàn thắng cân bằng tỷ số ở phút 96, huấn luyện viên Jose Mourinho đã suýt đánh thành viên đội chủ nhà khi người này chạy sang khu kỹ thuật của Man United và ăn mừng quá khích.

HLV Mourinho định dạy cho trợ lý Marco Ianni của Chelsea bài học vì ăn mừng quá khích.

Cuộc đối đầu giữa Chelsea và Man United là trận đấu tâm điểm tại vòng 9 Premier League 2018-2019. Hai đội đã mang đến cho người hâm mộ có mặt trên sân Stamford Bridge một trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Trong trận đấu tối ngày 20/10, các cầu thủ Chelsea chính là những người thi đấu tốt hơn trong hiệp thi đấu thứ nhất. Sau một loạt tình huống nguy hiểm bị bỏ lỡ, The Blues đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 21. Từ tình huống đá phạt góc của đồng đội, Rudiger băng vào đánh đầu đưa bóng vào góc trái cầu môn hạ gục thủ môn De Gea. Hai đội tiếp tục có những tình huống ăn miếng trả miếng ở những phút sau đó của hiệp đấu nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Trong hiệp thi đấu thứ hai, thế trận thuộc về Man United. Các học trò của HLV Mourinho liên tục gây sức ép lên đội chủ nhà. Phút 55, Martial bất ngờ nhận bóng ở trung tâm vòng cấm địa sau quả dứt điểm đập người đối phương của Young, cầu thủ này dễ dàng bắt vô lê đưa bóng vào góc trái cầu môn để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hưng phấn sau khi có bàn thắng cân bằng tỷ số, Man United tiếp tục gây sức ép và phút 73, cú đỡ bước một không hay của Martial vô tình đã loại bỏ Azpilicueta, tiền đạo người Pháp đã cứa lòng đưa bóng vào góc phải khiến thủ thành Arrizabalaga chôn chân đứng nhìn.

Những tưởng Man United có thể giành trọn 3 điểm trong ngày trở lại sân Stamford Bridge thì kịch tính đã xảy ra ở phút 90+6 khi Barkley có tình huống băng vào đánh đầu cận thành cân bằng tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà. Đây là kết quả có phần tiếc nuối với Man United khi đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho đã tiến rất gần tới 3 điểm trong trận đấu. Mặc dù vậy, đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của các cầu thủ đội chủ sân Stamford Bridge.

Bàn thắng muộn màng của Barkley cũng đã khiến bầu không khí trên sân Stamford Bridge như muốn nổ tung. Trong giây phút ăn mừng, Marco Ianni - thành viên trong Ban huấn luyện của Chelsea đã chạy sang khu vực kỹ thuật của Man United ăn mừng khiêu khích và nói điều gì đó ngay trước mặt huấn luyện viên Mourinho. Không giữ được bình tĩnh, ông thầy người Bồ Đào Nha đã vùng dậy và định “dạy” cho Marco Ianni một bài học. Rất may, lực lượng an ninh của sân đã can thiệp kịp thời để ngăn điều đáng tiếc không xảy ra.

Chelsea và Man United hòa nhau kịch tính tại vòng 9 Premier League.

Ở trên sân, cầu thủ của hai đội cũng rất căng thẳng. Trọng tài đã phải can ngăn những “cái đầu nóng” đang muốn lao vào nhau để “ăn tươi nuốt sống” đối thủ. Theo những thông tin được truyền thông Anh tiết lộ, sau khi bước vào phòng thay đồ, Ban huấn luyện của hai đội đã tranh cãi gay gắt. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Mourinho đã lên tiếng xin lỗi huấn luyện viên Sarri vì sự cố trên. Trong khi đó, Marco Ianni cũng chủ động tìm vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha để nói lời xin lỗi.

Cũng ở lượt trận tối ngày 20-10, những đội bóng mạnh tại Premier League như Man City, Liverpool cũng đã giành thắng lợi trước đối thủ. Trong đó, Man City nhấn chìm Burnley trên sân nhà với tỷ số 5-0 với các pha lập công của Sergio Aguero, Bernardo Silva, Fernandinho, Riyad Mahrez và Leroy Sane. Liverpool giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách của Huddersfield Town nhờ pha lập công duy nhất của Mohamed Salah ở ngay phút 24. Với việc giành trọn 3 điểm trước đối thủ của mình, Man City và Liverpool tiếp tục chia nhau hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 23 điểm giành được sau 9 lượt trận.

Đức Phát

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/man-united-danh-roi-chien-thang-huan-luyen-vien-mourinho-doi-danh-nguoi-chelsea/