Man United còn khổ với Solskajer dài dài

Man United đang có phong độ khủng hoảng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer nhưng còn lâu họ mới có thể sa thải được HLV này và sẽ còn chịu khổ trong một quãng thời gian dài nữa. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Quỷ Đỏ có thể đã đánh mất niềm tin vào HLV Solskjaer khi bước sâu vào giai đoạn sai lầm ghê gớm. Họ gần như không thể tránh khỏi việc sẽ phải loại Solskjaer khỏi chiếc ghế nóng của M.U vốn cao hơn trình độ huấn luyện của ông này. Nhưng đáng tiếc, nếu đuổi Solskjaer thì dùng ai?

Nếu giả định Man United sẽ thất bại nặng nề trước đội khách Liverpool ở vòng 9 Premier League thì ai còn muốn giữ Solskjaer? Nếu thua Liverpool, Solskjaer càng chứng minh sự bất lực của mình trong việc cải biến cầu thủ cả về tinh thần, phong độ nhằm chặn đứng khủng hoảng, xoa dịu NHM.

Bây giờ, Man United đang hứng chịu những kết quả không thể tồi tệ hơn. Họ bị đẩy xuống vị trí thứ 12 trên BXH, chỉ hơn đội cao nhất trong nhóm xuống hạng có 2 điểm. Kinh khủng và không thể tin nổi, đó là cảm giác của những người yêu mến M.U. Nhìn chung, Man United và Solskjaer cần phải hành động. Man United cần chặn đứng suy thoái còn Solskjaer cần thể hiện năng lực trong thế đường cùng để bảo vệ vị trí.

Tại đội bóng này hiện không còn nguồn cảm hứng mà chỉ có những sự không hài lòng về nhau. Cho đến nay, phó chủ tịch điều hành Ed Woodward chỉ đem lại những quyết định bất thường, khó hiểu ở trong khâu chuyển nhượng. Hè vừa qua, ông ta mắc phải 2 sai lầm đắt giá là tống cổ Alexis Sanchez và Romelu Lukaku khi chưa hoặc không có sự thay thế.

Bây giờ là tháng 10, và còn phải đợi ít nhất 3 tháng mới tới phiên chuyển nhượng mùa Đông để sửa chữa sai lầm này. Liệu đám trẻ con trong tay Solskjaer có thể thi đấu tốt nhằm giữ cho Man United không bị tan nát hoảng loạn đến thời điểm đó?

Thế nên, chỉ còn một phép thuật mang tính lừa đảo là “chém đầu Dương Tu” như cách Tào Tháo đã làm, như cách Ed Woodward đã làm với Jose Mourinho 10 tháng trước. Thay tướng đổi vận, là nước cờ liều mà nhiều lãnh đạo M.U đang nghĩ tới, nhưng khốn thay, họ cũng chẳng thể làm được.

Solskjaer thiếu kinh nghiệm nhưng HLV này là một người am hiểu CLB. Nếu sa thải Solskjaer thì ai có thể thay thế con người này? Có thể, Man United sẽ sử dụng người nhà như phương án chữa cháy. Michael Carrick và Mike Phelan, hai trợ lý của Solskjaer đã được nhắm tới. Thậm chí cả Nicky Butt. Song ai dám chắc, nếu chỉ hoán đổi nội bộ, thì M.U hết biến loạn.

Những tên tuổi bên ngoài hiện có hai ứng viên: Mauricio Pochettino và Max Allegri. Một người đang gặp rắc rối với CLB còn một người vẫn ở cảnh thất nghiệp. Nhưng để mời Pochettino không phải dễ. M.U phải mất ít nhất 30 triệu bảng tiền đền bù cho Tottenham. Cho dù mối quan hệ của Pochettino với Tottenham và ông chủ Daniel Levy hiện đang không tốt do thành tích thi đấu kém cỏi, nhưng Levy chắc chắc không để mất không HLV này, trong khi đám con trai nhà Glazer không phải lúc nào cũng nhiệt tình chi tiêu dù tiền về chật két.

Cần nhắc lại rằng, một yếu tố giúp Solskjaer trở thành HLV của M.U là giới chủ CLB không mất quá nhiều tiền bồi hoàn cho CLB Molde. Thêm vào đó, trong con mắt của Pochettino, hiện M.U không phải điểm đến lý tưởng. Ông có thể đợi đến Hè 2020 để nhận một lời đề nghị dát vàng từ Real Madrid.

Allegri, trong khi đó, được cho là đang tham gia các khóa học tiếng Anh và đang tận hưởng một chút thời gian rảnh rỗi sau khi chia tay Juventus. Nhưng cũng cần nhấn mạnh rằng, tại Juve, ông được ủng hộ tuyệt đối ở chuyện chuyển nhượng, giúp ông có được một đội hình cân bằng, dày dặn.

Nói cách khác, Allegri đã làm việc tại một CLB xây dựng đội hình bằng trí thông minh, không hoảng loạn. Còn Man United đến thời điểm này vẫn chưa có cả giám đốc bóng đá để lo chuyện chuyển nhượng. Ed Woodward vẫn cứ làm tất ăn cả.

Thương hiệu Man United vẫn quyến rũ với nhiều người trong bóng đá, và có lẽ Allegri sẽ bị cám dỗ đến Old Trafford nếu Quỷ Đỏ đưa ra một lời đề nghị vào tháng 1/2020 chứ không phải vào lúc này. Bởi Allegri có thay Solskajer ngay trước trận derby nước Anh thì cũng chẳng giải quyết được việc gì, vẫn phải làm việc với một đội hình què quặt.

Những quyết định mang tính thời điểm chỉ làm trầm trọng thêm mức độ tồi tệ của nó. Khi Man United không thể vá lỗi nhanh, không có một giải pháp chuyển nhượng dài hạn thì chấp nhận lời mời về làm HLV tức là chấp nhận một canh bạc 9 thua 1 được. Liệu Allegri hay Pochettino có đầy óc nhanh nhạy lại muốn chơi canh bạc này?

Nhưng vẫn còn một vấn đề khác, ít được xem xét. Mọi người đều biết rằng việc đổ lỗi cho tình huống thê thảm này đã được thực hiện trong nhiều năm, và nó thuộc về Woodward và nhà Glazer. Đối với Woodward, sa thải Solskjaer có nghĩa là CLB đã thử mọi cách, từ siêu sao huấn luyện, bậc thầy chiến thuật đến huyền thoại CLB. Không phương án nào hiệu quả và mỗi năm lại thay thế 1 HLV.

Hằng số duy nhất bây giờ là các chủ sở hữu và giám đốc điều hành, những người đang rất giỏi rũ trách nhiệm và đổ sai lầm cho người khác. Trong khi đó, họ vẫn tiếp tục tạo ra sai lầm. Thế nên, Man United cứ còn phải gắn bó với Solskjaer dài dài.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201910/man-united-con-kho-voi-solskajer-dai-dai-2457424/