Man United chưa sẵn sàng vô địch Premier League

Sự chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng đang khiến MU không thể giải quyết vấn đề chiều sâu đội hình để cạnh tranh với Man City, Liverpool hay thậm chí là Chelsea.

Tháng 12/2018, khi quyết định sa thải HLV Jose Mourinho, MU đã bổ nhiệm Ole Solskjaer làm HLV tạm quyền, đồng thời lên kế hoạch tìm kiếm HLV mới và mang về một giám đốc bóng đá. Chiến lược đó đã không được thực hiện sau khi HLV Solskjaer truyền cảm hứng cho đội chủ sân Old Trafford và đặt bút ký hợp đồng chính thức. 20 tháng sau, Man United vẫn không có giám đốc bóng đá và công tác chuyển nhượng của họ vẫn chưa ổn định.

Thời hạn hợp đồng 3 năm giúp HLV Solskjaer sở hữu cơ hội được cống hiến để biến Man United trở thành đội bóng có thể cạnh tranh danh hiệu và xóa đi những năm tháng u tối thời hậu Sir Alex Ferguson. Chiến lược gia người Na Uy đang từng bước thực hiện cuộc đại phẫu ở Man United. Tuy nhiên, vấn đề mà ông chưa thể giải quyết dứt điểm là chiều sâu đội hình.

Sự thiếu hụt chiều sâu

Man United đang không có khả năng thách thức trong cuộc đua giành danh hiệu ở mùa giải 2020/21. Điều đó chỉ được bù đắp nếu họ sở hữu hàng tấn công xuất sắc, đồng thời chiêu mộ thành công Jadon Sancho.

Theo giới thể thao Mỹ, các đội bóng đều có “khoảng thời gian tốt nhất để vô địch” trước khi phải rời xa tâm điểm của sự chú ý và tái thiết nhân sự. Tottenham của Mauricio Pochettino đã có điều đó ở giai đoạn 2015-2018 nhưng không thành công. Trong khi đó, Liverpool đang ở giữa thời kỳ hoàng kim của mình.

 Man United đang gặp bế tắc trong thương vụ chiêu mộ Jadon Sancho. Ảnh: Getty Images.

Man United đang gặp bế tắc trong thương vụ chiêu mộ Jadon Sancho. Ảnh: Getty Images.

Mọi đội bóng đều có thể tối đa hóa cơ hội bằng cách tập hợp những cầu thủ đang ở giai đoạn đỉnh cao phong độ, trở thành số một và giành lấy danh hiệu trước khi bước vào xây dựng lại đội hình. Khi đề cập tới điều này, tất cả đều có thể nhận ra HLV Solskjaer đang cố gắng xây dựng đội hình Man United tiến đến “khoảng thời gian tốt nhất để vô địch” trong trường hợp Man City và Liverpool để lộ dấu hiệu sa sút phong độ.

Đội hình hiện tại của Man United có những cầu thủ chuẩn bị bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp như Marcus Rashford, Anthony Martial và Aaron Wan-Bissaka. Bên cạnh đó, họ cũng có những nhân tố xuất sắc ở vị trí của mình như Bruno Fernandes, Harry Maguire và Paul Pogba.

HLV Solskjaer đang sở hữu một đội hình trẻ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy đã tỏ ra hơi lạc quan khi nói rằng Man United có thể thách thức danh hiệu vào mùa giải 2020/21 này.

Trên thực tế, Man United chỉ có 3 nhân tố Fernandes, Rashford và Martial có thể mang đến cơ hội chiến thắng. Trong khi đó, những tài năng trẻ Mason Greenwood, Daniel James và Axel Tuanzebe hiểu rằng HLV Solskjaer đang xây dựng đội hình Man United trở thành ứng viên cho chức vô địch ở mùa giải sau.

Theo cách tiếp cận chiến thuật của HLV Solskjaer, Man United thường dựa vào tài năng của hàng công 3 người để ghi bàn và sử dụng 2 trong số 5 hậu vệ để phòng ngự. Do đó, chiến lược gia người Na Uy đang tìm cách bổ sung một trung vệ, một cầu thủ chạy cánh phải và một tiền đạo để nâng cấp đội hình Man United trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 khép lại.

Chiều sâu đội hình Man United ở mùa giải 2020/21. Ảnh: The Athletic.

Man United cần cải thiện 2 vị trí hậu vệ trái và tiền vệ phòng ngự. Khả năng cầm bóng của Nemanja Matic ở vị trí lùi sâu giữa hai trung vệ đã cho thấy tầm quan trọng về vai trò tiền vệ phòng ngự mà Fred và Scott McTominay không thể đáp ứng được.

Trong trường hợp Luke Shaw dính chấn thương, Man United buộc phải sử dụng cầu thủ trẻ Brandon Williams và gây ra sự gián đoạn cho kế hoạch B của HLV Solsjaker. Do vậy Sergio Reguilon của Real Madrid sẽ là phương án giúp Man United cải thiện đáng kể đội hình. Thậm chí, hậu vệ người Tây Ban Nha là một lựa chọn thiên về tấn công hơn Shaw, thuận chân trái và có phong cách rất phù hợp với lối chơi của Man United.

Shaw là cầu thủ giống Reguilon nhất. Điều này cho tất cả biết rằng cách chơi bóng của Reguilon ở Sevilla tương tự như cách HLV Solskjaer có thể sử dụng anh ở Man United. Những con số của Reguilon về khả năng tấn công rất ấn tượng. Tuy nhiên, Man United lại để tuột mất Reguilon vào tay Tottenham, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng.

Ole Solskjaer cần chuyển nhượng

Trong những mùa giải gần đây, hệ thống của Liverpool và Man City hoạt động trơn tru với các cặp hậu vệ cánh bởi vì họ sở hữu những tiền vệ phòng ngự cơ động để ngăn chặn các tình huống tấn công khi mất quyền kiểm soát bóng.

Trong những trường hợp khác, các trung vệ của Liverpool và Man City thường có xu hướng lao ra khỏi hàng phòng ngự để giải quyết những pha phản công trước khi chúng trở thành tình huống 3 vs 1 đầy nguy hiểm.

Với Man United, các tiền vệ phòng ngự của họ không đủ cơ động (Matic), không đủ mạnh (Fred), không có khả năng cần thiết khi cầm bóng (McTominay) để thực hiện công việc phạm lỗi chiến thuật tốt như Liverpool và Man City. Bên cạnh đó, cả trung vệ Maguire lẫn Victor Lindelof đều không sở hữu khả năng đọc trận đấu tốt hay có thể thường xuyên giành chiến thắng trong những tình huống đối mặt.

Donny van de Beek là bản hợp đồng duy nhất của Man United trong mùa hè 2020. Ảnh: Getty Images.

Nếu không thể chiêu mộ Sancho, lựa chọn tốt nhất của Man United ở cánh phải sẽ là Greenwood. Khi đó, bộ ba Donny van de Beek - Pogba - Fernandes ở hàng tiền vệ chắc chắn sẽ là sự kết hợp hấp dẫn về khả năng tấn công.

Điểm mạnh hiện tại của Man United là sự chính xác và tốc độ trong những tình huống tấn công. Do vậy, Man United cần những cầu thủ thuận chân trái có thể đưa bóng sang bên trái sân, nơi mà HLV Solskjaer muốn tổ chức các pha tấn công chỉ trong một lần chạm bóng.

Đội trưởng Maguire thuận chân phải nhưng được chơi ở vị trí trung vệ lệch trái vì khi gặp khó khăn, anh có thể chuyền cho Matic (thuận chân trái), nơi có thể luân chuyển bóng nhanh chóng cho Shaw hoặc Rashford.

Man United cần thêm một tiền vệ phòng ngự trẻ thuận chân trái để thay thế Matic. Bên cạnh đó, Man United nên tìm kiếm một trung vệ trẻ thuận chân trái để đưa Maguire trở lại vị trí trung vệ lệch phải, nơi anh có thể hỗ trợ tốt cho Wan-Bissaka.

HLV Ole Solskjaer cần thêm những bản hợp đồng chất lượng như Bruno Fernandes. Ảnh: Getty Images.

Man United cần thực hiện những cải tiến rõ ràng về mặt nhân sự nếu muốn cạnh tranh chức vô địch Premier League và trở thành đội bóng có sự thách thức ở Champions League. Để làm được điều đó, HLV Solskjaer sẽ cần thêm ít nhất 3 sự bổ sung để cải thiện các vị trí trong đội hình.

Man United chưa có kế hoạch rõ ràng và dài hạn để áp dụng những ý tưởng để cải thiện đội hình. Đội chủ sân Old Trafford có thể đang đi từ từ và muốn đảm bảo từng bước được thực hiện chắc chắn thay vì chạy nước rút như Liverpool hay Man City. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là HLV Solskjaer vẫn có đủ thời gian và công cụ để đưa Man United tăng tốc bước vào giai đoạn tốt nhất để vô địch.

MU chưa thể nghĩ tới chức vô địch Premier League Trả lời Zing, BLV Quang Huy và BLV Quang Tùng đánh giá MU khó cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch, nhưng đủ lực để đảm bảo vị trí trong top 4.

Bình Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-united-chua-san-sang-vo-dich-premier-league-post1132824.html