Man United: Chờ đợi gegen-pressing của Solskjaer

Ở Premier League, Gegen-pressing là 'đặc sản' của Liverpool và Juergen Klopp. Song Solskjaer cũng có thể copy công thức thành công ấy để tạo nên một cuộc cách mạng ở Old Trafford.

Gegen-pressing là một thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Đức, có thể được hiểu là phương pháp phản công tổng lực với mục đích áp sát đối phương thật nhanh nhằm chống phản công và đoạt lại bóng để tổ chức phản công nhanh nhất có thể.

Để phản công tổng lực, đội bóng phải giữ cự ly đội hình cực tốt và chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại thật nhanh. Đương nhiên, cũng như bất cứ một trường phái chiến thuật nào, Gegen-pressing phải được luyện tập thuần thục, các vị trí phối hợp nhuần nhuyễn và một nền tảng thể lực vô cùng dồi dào. Đó là tất cả những điều mà Solsa cần và đang hoàn thiện cùng Man United.

Trước khi Solsa tiếp quản Man United, họ là một trong những đội bóng lười di chuyển nhất Premier League. Tháng 3/2019, một thống kê của Daily Mail cho thấy, Man United là 1 trong 3 đội lười chạy nhất Premier League.

Với 3.240 km, họ chỉ nhỉnh hơn Brighton (3.176 km) và Cardiff City (3.134 km); thua xa những đại diện thuộc top đầu như Liverpool (3.491km), Arsenal (3.451km), Tottenham (3.428km), Chelsea (3402km) và Man City (3.363km). Nguyên nhân chính của thực trạng trên một phần là do triết lý bóng đá của những người tiền nhiệm đã "ru ngủ" Man United nhưng phải thừa nhận nền tảng thể lực của các cầu thủ Quỷ đỏ thực sự có vấn đề.

Solsa tất nhiên nhận ra điều ấy và đó là lý do vì sao ông dành cả giai đoạn tập huấn mùa hè để nhồi thể lực và luyện tập các phương án chiến thuật mới cho các học trò. Và hiệu quả gần như đến ngay lập tức. Các trận đấu giao hữu vừa qua đã thể hiện sự thay đổi đáng kể của Man United, nhất là các trận đấu gặp Inter Milan, Tottenham hay AC Milan.

Solsa đã đẩy Martial nhô cao như một trung phong để nhường cánh trái cho Marcus Rashford, người chịu khó di chuyển và có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt hơn. Chưa hết, cả Martial và Rashford cũng thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau khiến hàng tấn công của Man United vận hành khá linh hoạt và tạo được nhiều bất ngờ cho đối thủ.

Còn nữa, thay vì lùi đội hình để nhường thế trận cho đối thủ, Quỷ đỏ của Ole đã mạnh dạn áp sát tầm cao khiến đối thủ gặp khó khăn ngay khi đối phương cầm bóng trên phần sân nhà. Chính nền tảng thể lực tốt đã giúp các cầu thủ Man United duy trì nhịp độ thi đấu cao trong suốt trận đấu. Đó là điều mà người hâm mộ Quỷ đỏ mòn mỏi chờ đợi sau những tháng ngày phải "ngủ gật" trên khán đài khi chứng kiến các cầu thủ thi đấu dưới sự chỉ đạo của Van Gaal hay Mourinho.

Tất nhiên, lối chơi mới đòi hỏi những con người mới. Đó là lý do vì sao Ole chiêu mộ "máy chạy" Daniel James và Wan Bissaka. Cùng với đó là việc trao cơ hội cho những Mason Greenwood, James Garner, Tahith Chong hay Angel Gomes. Điểm chung của những cái tên nói trên là những cầu thủ trẻ, giàu tốc độ, khao khát khẳng định mình và dễ dàng hấp thu những ý tưởng chiến thuật mới.

Sắp tới, với sự xuất hiện của Harry Maguire và một Lindelof đã chứng minh được giá trị, về mặt lý thuyết, Man United đã có một cặp trung vệ trong mơ trước khung thành De Gea.

Cả hai đều là mẫu trung vệ chơi đầu óc, kiểm soát bóng tốt để tiện triển khai bóng từ phần sân nhà và có thể hỗ trợ cho nhau có hiệu quả. Trong khi Maguire mạnh về không chiến và tranh chấp tay đôi thì Lindelof rất giỏi trong các tình huống phán đoán để xuất hiện đúng lúc tại các điểm nóng và giải nguy.

Cùng với đó, sự cơ động ở hai cánh của Luke Shaw và Bissaka giúp cho các đường tấn công biên của Man United đáng xem hơn rất nhiều. Phải nói đã rất lâu rồi, Quỷ đỏ mới có một hàng thủ có chất lượng và đồng đều đến như thế.

Tất nhiên, tính chất của các trận giao hữu hoàn toàn khác xa so với khi chính thức bước vào mùa giải mới. Song với những gì đã chuẩn bị và bộ mặt của Quỷ đỏ trong các trận giao hữu vừa qua, Man United dưới bàn tay của Solskjaer trong mùa giải mới thật đáng chờ đợi.

Người hâm mộ Quỷ đỏ đã ganh tị và thèm khát bộ mặt tấn công đầy cống hiến của Liverpool dưới bàn tay của Juergen Klopp. Ole là tông đồ xuất sơn của Sir Alex và tất nhiên ông muốn nối tiếp truyền thống của câu lạc bộ. Do vậy, có thể tin rằng mùa giải 2019/2020, công cuộc tái thiết Man United của Ole Solskjaer mới chính thức bắt đầu và Gegen-pressing có thể là phương án tối ưu nhất mà Ole đang hướng đến.

Hải Đoàn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/man-united-cho-doi-gegen-pressing-cua-solskjaer-20190806205921968.htm