Man United cạn niềm tin đối với Lingard

Tiền vệ công người Anh không còn được huấn luyện viên Ole Solskjaer tin tưởng do thể hiện phong độ kém cỏi trong suốt thời gian qua.

Theo Goal, Man United sẽ để Jesse Lingard ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020. Với sự có mặt của những tân binh như Bruno Fernandes hay Odion Ighalo, cơ hội đá chính dành cho Lingard gần như không còn. Anh chỉ được ra sân ở những trận cầu không quan trọng như cuộc đối đầu Derby County ở cúp FA.

 Niềm tự hào của Carrington một thời, Lingard, giờ không còn chỗ đứng tại Old Trafford. Ảnh: Getty Images.

Niềm tự hào của Carrington một thời, Lingard, giờ không còn chỗ đứng tại Old Trafford. Ảnh: Getty Images.

Tại Premier League mùa giải 2019/20, Lingard có 20 trận thi đấu cho Man United, trong đó có 11 lần ra sân từ băng ghế dự bị. Đó là những con số không hề ít ỏi. Tuy nhiên, Lingard không có một bàn thắng hay kiến tạo nào. Thậm chí, anh kém thủ thành Alisson Becker của Liverpool, người có một đường kiến tạo.

Lần gần nhất Lingard có dấu giày trong một bàn thắng của Man United tại Premier League là ngày 27/12/2018. Khi đó, anh có pha kiến tạo cho Paul Pogba ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của "Quỷ đỏ" trước Huddersfield.

Khi nhìn vào những thống kê đó, việc Lingard không còn chỗ đứng tại Man United và phải đi tìm bến đỗ mới là điều dễ hiểu. Một vài nguồn tin còn cho biết Lingard đang liên hệ để mời Mino Raiola làm người đại diện. Cầu thủ 28 tuổi muốn tìm kiếm một bến đỗ tốt ở top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu trong trường hợp phải chia tay sân Old Trafford.

Không chỉ vậy, cánh cửa để Lingard bước chân vào đội hình tuyển Anh ở EURO 2020 cũng gần như khép lại. Hiện tại, HLV Gareth Southgate có những lựa chọn tốt hơn như James Maddison (Leicester City) hay Jack Grealish (Aston Villa). Hai cầu thủ kể trên cũng là mục tiêu chuyển nhượng của Man United.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/man-united-can-niem-tin-doi-voi-lingard-post1057546.html