Màn trình diễn trang phục dân tộc của thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2020

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2020 gây ấn tượng bởi sự đầu tư tỉ mỉ và hoành tráng trong vòng thi trang phục dân tộc.

 Sáng 14/5 (giờ Việt Nam), 74 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ bước vào phần thi trang phục dân tộc. Đại diện Albania - Paula Mehmetukaj - thi đầu tiên với bộ cánh "Nữ hoàng của Trái Đất và bầu trời". Thiết kế có phần tùng váy dài màu đỏ tượng trưng cho huyết quản, kết hợp đá pha lê nhỏ - thứ được gọi là kho báu dưới lòng đất. Mehmetukaj nói mình như chim đại bàng sải cánh trong trang phục này.

Sáng 14/5 (giờ Việt Nam), 74 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ bước vào phần thi trang phục dân tộc. Đại diện Albania - Paula Mehmetukaj - thi đầu tiên với bộ cánh "Nữ hoàng của Trái Đất và bầu trời". Thiết kế có phần tùng váy dài màu đỏ tượng trưng cho huyết quản, kết hợp đá pha lê nhỏ - thứ được gọi là kho báu dưới lòng đất. Mehmetukaj nói mình như chim đại bàng sải cánh trong trang phục này.

Người đẹp Australia diễn bộ trang phục Thiên nga đen, thoạt nhìn đơn giản nhưng nặng gần 9 kg và có 105 chiếc lông vũ làm từ vải xô. Khi cô bước đi, phần lông vũ bắt đầu xoay nhờ động cơ nhỏ bên trong. Mất hơn 100 giờ để nhà thiết kế Nicola Yeung hoàn thành trang phục này.

Hoa hậu Hoàn vũ Barbados khuấy động sân khấu với những bước chân tràn đầy năng lượng, sự mạnh mẽ. Theo Missosology, bộ bodysuit đính hàng trăm mảnh gương, cộng với phần váy lông vũ lộng lẫy là sự hòa quyện của hình tượng mặt trời, biển và cát.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ có sự chuẩn bị tỉ mỉ, hoành tráng về trang phục dân tộc. Trái ngược với năm 2019, sân khấu mùa giải này có đầu tư, rộng rãi hơn, thỏa sức cho các cô gái thể hiện.

Đại diện Colombia (trái) và Costa Rica là hai đối thủ nặng ký của khu vực châu Mỹ. Phần thi trang phục dân tộc diễn ra cách vòng phỏng vấn kín chỉ vài giờ, song các cô gái vẫn giữ được tinh thần tự tin, thể hiện hết mình trước giám khảo.

Xuất hiện với bộ sari truyền thống, đại diện Ấn Độ được cổ vũ nồng nhiệt. Từ khi khởi động cuộc thi, người đẹp này luôn nằm trong danh sách ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc vương miện.

Chung ý tưởng là những loài chim, nhưng trang phục của các thí sinh đều mang vẻ đẹp và đặc trưng riêng của quốc gia họ.

Francisca Luhong James - đại diện Malaysia - mang mô hình ngôi nhà Kampung lên sân khấu. Bộ quốc phục nặng 45 kg nên James phải nhờ thêm 2 nhân viên hậu trường hỗ trợ. Phần trình diễn của cô chiếm sóng khoảng 3 phút.

Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar gây xúc động với cách xuất hiện đơn giản cùng thông điệp "Hãy cầu nguyện cho Myanmar". Cô tham gia Miss Universe chỉ với 3 vali nhưng bị thất lạc. Người đẹp không còn quần áo mặc và phải nhờ đến sự giúp đỡ từ các bạn thí sinh khác.

Miss Universe Venezuela diện trang phục đẹp, cầu kỳ, song gây thất vọng vì phần trình diễn nhàm chán.

Là người trình diễn cuối cùng, Hoa hậu Khánh Vân mở khung kén, xuất hiện thần thái với những bước catwalk uyển chuyển và điểm nhấn là cú xoay nhịp nhàng. Trước giờ G, cô gặp sự cố với phần khung đỡ và kén, may mắn Khánh Vân khắc phục kịp để bước ra sân khấu.

Quốc Minh

Ảnh: Missosology

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-trinh-dien-trang-phuc-dan-toc-cua-thi-sinh-hoa-hau-hoan-vu-2020-post1215316.html