Màn rước dâu bằng dù lượn của đôi trẻ Hà thành

Ngày 11/12, Hải Yến - Tuấn Dũng tổ chức đám cưới trên cánh đồng thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đặc biệt, hai nhân vật chính và khách mời đều đi dù lượn tới hôn lễ.

Trong ngày vui, chú rể diện sơ mi trắng, cô dâu mặc váy cưới, cùng đội mũ bảo hiểm lượn dù trên không trung và đáp xuống bãi cỏ nơi diễn ra hôn lễ. Đôi trẻ "hạ cánh" trong tiếng vỗ tay chào đón của bạn bè, người thân.

Không gian đám cưới được trang trí khá đơn giản nhưng hiện đại, với bóng bay hình trái tim màu bạc, ghế trắng dành cho khách mời cùng bàn tiệc bánh ngọt, trái cây và rượu vang.

Nhân vật chính trong màn rước dâu độc đáo này là Vũ Tuấn Dũng (32 tuổi) và Nguyễn Thị Hải Yến (24 tuổi). Cả hai sống tại Hà Nội.

Chia sẻ với Zing.vn, cô dâu cho hay: "Toàn bộ kế hoạch do vợ chồng tôi cùng các thành viên của hai câu lạc bộ dù lượn ở Hà Nội chung sức thực hiện".

Hải Yến - Tuấn Dũng đều là những người trẻ, yêu thích dù lượn nên đã nảy ra ý tưởng đặc biệt. Không chỉ đôi trẻ, phần lớn khách mời cũng đi dù lượn đến tham dự.

Hải Yến là người đam mê du lịch và những môn thể thao mạo hiểm. Cô là thành viên của hai câu lạc bộ dù lượn ở Hà Nội. Hai nhóm này thường tổ chức các buổi sinh hoạt vào cuối tuần tại ngoại thành Hà Nội, Hòa Bình...

Chú rể sau khi "hạ cánh" cầm hoa đón cô dâu.

Hải Yến quen Tuấn Dũng nhờ có cùng sở thích dù lượn và du lịch. Họ trở thành một cặp sau lần tham gia chuyến du lịch tập thể.

Cô dâu 9X ấn tượng với nửa kia do anh khá đào hoa nhưng lại là người hướng về gia đình. Còn chú rể cảm mến vợ ở tính cách biết chăm sóc và nhẫn nhịn.

Hải Yến - Tuấn Dũng cho biết họ không có ý định chơi trội, chỉ đơn giản muốn tổ chức một hôn lễ đáng nhớ. Đây cũng là dịp để các phi công của hai câu lạc bộ giao lưu.

Màn đón dâu của đôi trẻ "hạ cánh" tại Chương Mỹ (Hà Nội) nhưng khởi điểm từ Đồi Bù, Lương Sơn, Hòa Bình. Hai địa điểm cách nhau khoảng 3 km, cũng là quãng đường đội dù lượn đi tới dự đám cưới.

Cô gái 24 tuổi cho hay hai vợ chồng rất vui khi khách mời ủng hộ và đồng ý tham gia vào ý tưởng này. Toàn bộ kế hoạch được thực hiện trong 3 ngày.

Yến tiết lộ họ sẽ tổ chức thêm một đám cưới mang tính truyền thống cùng hai bên gia đình.

Cô dâu Hải Yến tự đi dù lượn tới đám cưới của mình.

Tuấn Anh - người thực hiện các cảnh quay trên không cho đôi trẻ - chia sẻ: "Tôi đã dùng flycam để ghi những cảnh trên cao. Thực sự tôi chưa từng dự hôn lễ nào độc đáo như thế".

Tuấn Anh cho biết cả ê-kíp ban đầu gặp khó khăn do vấn đề thời tiết. Buổi sáng hôm đó thời tiết không thuận lợi cho việc bay. Tuy nhiên, vì hai nhân vật chính là những phi công chuyên nghiệp nên họ thực hiện các kỹ thuật bay khá dễ dàng.

Theo anh, để có thể bay được trên không trung và đảm bảo an toàn, ngoài kỹ thuật tốt, mọi người cần có số giờ bay từ 30-50h.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-re-ha-thanh-don-dau-bang-du-luon-post705778.html