Man rợ đòn đánh ghen cay độc nhất hậu cung xưa

Trong cuộc chiến chốn hậu cung của các hoàng đế Trung Hoa, các bà hoàng, phi tần mỹ nữ có những chiêu đánh ghen cay độc. Theo đó, có những màn đánh ghen khủng khiếp như chặt tay, tra tấn, giết chết tình địch.

Hậu cung của các hoàng đế Trung Quốc có tới hàng ngàn giai nhân và ai cũng nhận được sự sủng ái của nhà vua. Những chiêu đánh ghen khủng khiếp, trừng trị tình địch trong chốn hậu cung của các bậc vua chúa Trung Hoa không phải là điều hiếm gặp.

Hậu cung của các hoàng đế Trung Quốc có tới hàng ngàn giai nhân và ai cũng nhận được sự sủng ái của nhà vua. Những chiêu đánh ghen khủng khiếp, trừng trị tình địch trong chốn hậu cung của các bậc vua chúa Trung Hoa không phải là điều hiếm gặp.

Một trong những chiêu đánh ghen độc nhất vô nhị và nổi tiếng sử sách Trung Quốc là do Viên Hoàng hậu thực hiện. Bà hoàng này rất được Tông Văn Đế yêu chiều khi sinh hạ được 2 người con: Thái tử Lưu Thiệu và công chúa Lưu Anh Nga.

Tuy nhiên, kể từ khi Phan Thục phi vào cung, giai nhân này ngày càng được Lưu Tông Văn Đế sủng ái vì trẻ trung xinh đẹp và có tài ăn nói.

Do được Lưu Tông Văn Đế sủng ái nên Phan Thục phi luôn rêu rao khắp nơi về việc được nhà vua yêu chiều ra sao và nói sẽ có ngày trở thành hoàng hậu.

Vì vậy, Viên Hoàng hậu vô cùng giận Lưu Tông Văn Đế và có màn đánh ghen trong im lặng cho đến chết. Bà hoàng này luôn cho người báo với nhà vua bị bệnh nên không muốn gặp hay nói chuyện với bất cứ ai.

Ngay cả khi hoàng đế đến thăm, Viên Hoàng hậu cũng đóng cửa không gặp. Không chỉ giận chồng vì ghen tuông, bà hoàng này còn giận lây sang con trai.

Sau một thời gian dài sống trong sự cô đơn, giận chồng vì yêu chiều người phụ nữ khác, Viên Hoàng hậu qua đời khi 36 tuổi. Trong lúc lâm chung, bà hoàng này chỉ nhìn chồng bằng ánh mắt căm hờn mà không nói lời nào.

Khi biết rõ sự tình cái chết của mẹ, Thái tử Lưu Thiệu vô cùng giận dữ và thề trả thù cho mẹ. Về sau, Thái tử tạo phản, tự tay giết chết cha ruột và Phan Thục phi.

Khác với Viên Hoàng hậu, Hoàng hậu Lý Phượng Nương có những kiểu đánh ghen cay độc. Bất cứ phi tần, mỹ nữ, thậm chí là tì nữ được vua Tống Quang Tông sủng ái đều bị bà hoàng này "xử lý".

Có lần, vua Tống Quang Tông say mê một cung nữ bưng nước vì người này có đôi bàn tay như búp măng. Biết chuyện, Hoàng hậu Lý Phượng Nương sai người chặ đứt hai tay của người cung nữ trên.

Chưa hả giận, bà hoàng này còn ra lệnh bỏ đôi tay trên vào trong một chiếc hộp gấm thật đẹp trước khi mang đến tặng cho vua Tống Quang Tông. Kể từ đó, các cung nữ không dám có ý định quyến rũ hoàng đế vì sợ Lý hoàng hậu đánh ghen và có thể bị mất mạng một cách dễ dàng.

Vào Thời nhà Thương, Trụ Vương hết mực cưng chiều Đát Kỷ. Chính vì vậy, Đát Kỷ đã giết hết những phi tần, mỹ nữ ganh ghét, muốn hãm hại mình.

Vì được Trụ Vương sủng ái nên Đát Kỷ không hề kiêng dè khi đánh ghen, hành hạ và giết hại những phi tần, mỹ nữ bằng những chiêu thức hãi hùng như "sai bồn" (cho nạn nhân vào một chậu đầy bọ cạp độc), "bào cách" (bắt tội nhân đi trên cột sắt nung nóng). Những kiểu hành hạ, tra tấn tình địch này đều do Đát Kỷ nghĩ ra. (Ảnh trong bài mang tính minh họa).

Mời độc giả xem video: 4 cách đánh ghen phổ biến nhất, phụ nữ nên tránh (nguồn: Cuộc Sống Yêu Thương/Youtube)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/man-ro-don-danh-ghen-cay-doc-nhat-hau-cung-xua-1110513.html