Mãn nhãn xem các chiến sỹ PCCC biểu diễn kỹ năng dưới nắng nóng

Vừa qua, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) vòng loại khu vực IX.

Hội thi thể thao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) vòng loại khu vực IX thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sỹ.

Hội thi thể thao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) vòng loại khu vực IX thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sỹ.

Hội thi là cơ sở để Công an TP triệu tập những hạt nhân xuất sắc vào đội tuyển tham gia thi đấu tại Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH trong Chương trình Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc lần thứ VII năm 2020

Để hoàn thành bài thi chạy tiếp sức 4x100m cứu người chữa cháy, các chiến sĩ phải vượt qua nhiều chướng ngại vật.

Mặc dù nhiệt độ ngày hôm đó vượt ngưỡng 40 độ C, các chiến sỹ cảnh sát PCCC & CNCH vẫn hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

Hội thi không chỉ là cuộc so tài mà còn là đợt huấn luyện theo đúng tôn chỉ "thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu".

Kỹ năng chui nhanh qua ống thể hiện khả năng nhanh nhẹn và khéo léo chọn thời điểm chính xác mới có thể hoàn thành bài thi.

Đặc thù công việc đòi hỏi các chiến sĩ phải có sức khỏe, dẻo dai đồng thời phải nhanh để dập lửa cứu người.

Bài thi “vượt tường lửa” thể hiện những nguy hiểm kề cận mỗi khi tác nghiệp

Các chiến sỹ thể hiện kỹ năng vượt tường cao để cứu nạn nhân trong tình huống giả định

Nội dung hội thi gồm 3 môn: Chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; chạy tiếp sức 4x100m cứu người chữa cháy; đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm

Môi trường tác chiến của các chiến sĩ Công an PCCC& CNCH luôn tồn tại nhiều hiểm nguy từ những đám cháy, không gian làm việc. Hội thi mô phỏng sinh động những không gian đặc biệt đó đòi hỏi các chiến sĩ phô diễn kỹ năng thành thạo, thời gian cứu người nhanh chóng nhất.

Trong công việc CNCH, nhiều tình huống từ cứu người trong vụ cháy, mắc kẹt trong hầm, rơi xuống vực khi đi du lịch mạo hiểm cho đến tai nạn giao thông, cứu đối tượng "ngáo đá" trèo lên cột điện, nạn nhân đuối nước, tự tử… Chỉ cần sơ sẩy một chút, cán bộ, chiến sĩ tham gia CNCH có thể trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào. Thế nên, công tác huấn luyện đặc biệt được coi trọng.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/man-nhan-xem-cac-chien-sy-pccc-bieu-dien-ky-nang-duoi-nang-nong-198678.html