Mãn nhãn xem biểu diễn dù lượn 'Bay trên Phụng Hoàng Sơn'

Người dân ở vùng đất Bảy Núi, tỉnh An Giang được mãn nhãn với màn trình diễn dù lượn của hơn 90 phi công đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Trong 2 ngày 28-29/11, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) phối hợp với ngành chức năng địa phương và Hội dù lượn TP Hà Nội tổ chức chương trình diểu diễn dù lượn “Bay trên Phụng Hoàng Sơn” nhằm xúc tiến, quảng bá du lịch địa phương.

Các phi công cất cánh dù lượn từ độ cao 350m trên ngoạn núi Cô Tô và đáp xuống sân đua bò của vùng đất Bảy Núi, xã Núi Tô, H.Tri Tôn

Các phi công cất cánh dù lượn từ độ cao 350m trên ngoạn núi Cô Tô và đáp xuống sân đua bò của vùng đất Bảy Núi, xã Núi Tô, H.Tri Tôn

Tham gia chương trình có 90 phi công đến từ các câu lạc bộ dù lượn trên cả nước như: TP. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, An Giang ... Đây là môn thể thao rất mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên, địa hình của địa phương; lần đầu được tổ chức tại huyện Tri Tôn và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. “Bay trên Phụng Hoàng Sơn” các phi công sẽ bay trên một ngọn núi đẹp ở Tri Tôn, có độ cao khoảng 600m.

Chương trình được tổ chức nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; tạo bước đột phá để phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, hiện đại, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của địa phương.

Chương trình thu hút rất đông người dân đến xem các phi công biểu diễn bay lượn.

Bên cạnh đó, cũng trong dịp này, huyện cũng đã kết hợp hợp tổ chức biểu diễn Đua bò Bảy Núi và các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc của vùng Bảy núi. Mặc dù không phải là giải đua bò truyền thống, nhưng với sự tranh tài quyết liệt của 8 đôi bò đã làm mãn nhãn người đến xem. Buổi thi đấu đã thu hút cả chục ngàn lượt người đến xem. Dù giải đấu mang tính biểu diễn nhưng với sự tranh tài quyết liệt của các cặp bò đã làm người xem đã mắt với những pha rượt đuổi ngoạn mục.

Trong khuôn khổ chương trình, Giải đua bò được tổ chức rất sôi nổi, hấp dẫn.

Bước vào giải đấu, các cặp bò trải qua vòng hô và vòng thả. Cặp nào không phạm quy và về đích trước sẽ giành chiến thắng để vào thi đấu vòng sau. Sau hơn nửa ngày thi đấu, cặp bò số 1 của ông Châu Chiêu xuất sắc giành giải nhất; cặp bò số 5 của ông Nguyễn Thành Tài hạng nhì và cặp bò số 6 của ông Huỳnh Văn To giải ba.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/man-nhan-xem-bieu-dien-du-luon-bay-tren-phung-hoang-son-d164102.html